Kiên Giang:

Cảnh cáo 2 ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện Hòn Đất

TPO - Lí do cảnh cáo vì 2 ủy viên này có nhiều sai phạm khi ký bán và tiêu tiền ở 91 lô đất nền nhà.

Chiều 27/6, ông Trần Đức Mậu – Bí thư Huyện ủy Hòn Đất (Kiên Giang) cho Tiền Phong biết: Huyện ủy huyện này vừa ra quyết định kỷ luật hình thức “cảnh cáo” về Đảng và chính quyền đối với ông Phạm Văn Lý - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện và ông Cam Anh Dũng - Huyện Ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Hòn Đất.

Lý do, hai ông này (khi còn làm chủ tịch xã Bình Giang giai đoạn 2010 đến cuối 2014) đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ ký bán 91 lô đất nền nhà trên tuyến dân cư Kinh T5. Tiền bán đất sau đó được 2 ông chi tiêu “vô tội vạ” hơn 260 triệu đồng.

“Qua kiểm tra không phát hiện tham ô. Chi sai là do chi cho việc chung, chủ yếu tiếp khách. Cả hai đã thành thật thừa nhận sai phạm và đã nộp lại toàn bộ số tiền cho nhà nước”, Bí thư Trần Đức Mậu cho biết.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2010 đến cuối 2014, qua hai đời Chủ tịch UBND xã Bình Giang đã ký 61 hợp đồng bán 91 lô đất cho dân, thu 685 triệu đồng, trong tổng số 1,55 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Văn Lý ký 11 hợp đồng, bán 17 lô đất, thu 250 triệu đồng.

Ông Cam Anh Dũng ký 50 hợp đồng, bán 74 lô đất, thu 435 triệu đồng. Tổng số tiền 685 triệu đồng thu được, uỷ ban xã Bình Giang tự in biên lai rồi giữ lại 260,5 triệu đồng tiêu xài trái quy định. Trong đó, ông Lý chi hơn 19 triệu đồng, ông Dũng chi hết 241 triệu đồng.

Vấn đề gây bức xúc dư luận là: Mặc dù có nhiều sai phạm, nhưng ông Lý và Dũng vẫn được cất nhắc, đề bạt giữ vị trí cao hơn và đều trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hòn Đất (nhiệm kỳ 2015-2020). Khi những sai phạm, thiếu sót của những cá nhân này bị thanh tra phát hiện, thường trực UBND huyện Hòn Đất đã chỉ đạo “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.