Cảnh báo phần tử đánh bom Sri Lanka giả dạng quân nhân

Thành viên lực lượng an ninh Sri Lanka tuần tra tại khu vực nhà thờ St. Anthony, một trong những nơi xảy ra đánh bom kinh hoàng vào dịp Lễ Phục sinh
Thành viên lực lượng an ninh Sri Lanka tuần tra tại khu vực nhà thờ St. Anthony, một trong những nơi xảy ra đánh bom kinh hoàng vào dịp Lễ Phục sinh
TPO - Các quan chức an ninh Sri Lanka đã cảnh báo, số phần tử Hồi giáo đứng sau vụ đánh bom tự sát trong dịp Lễ Phục sinh vừa qua đang chuẩn bị lên kế hoạch cho các vụ đánh bom tiếp theo, đáng chú ý, chúng có thể cải trang thành quân nhân.
Các phần tử này đã nhằm vào năm mục tiêu tấn công, có thể là vào chủ nhật hoặc thứ hai, nguồn tin của lực lượng an ninh Sri Lanka cho biết: "Sẽ có những làn sóng tấn công khác", người đứng đầu lực lượng an ninh Sri Lanka (MSD) trình bày trong thư gửi các nghị sĩ và các quan chức của nước này. Cũng theo người này, thông tin mới nhất có được, đó là các phần tử sẽ cải trang thành quân nhân, sử dụng xe tải nhỏ trong các vụ đánh bom được lên kế hoạch.
Thế nhưng, đã không có vụ đánh bom vào xảy ra vào chủ nhật, trong khi các lực lượng an ninh trên toàn Sri Lanka đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động. Hai thành viên nội các cùng hai nghị sĩ đối lập xác nhận với Reuters rằng họ cảm thấy bất an trước cảnh báo an ninh mới nhất này.
Hiện. chính quyền Sri Lanka nghi ngờ hai nhóm nhỏ, bao gồm National Thawheedh Jamaath (NTJ) và Jammiyathul Millathu Ibrahim là thủ phạm đứng sau các vụ khủng bố vào dịp Lễ Phjc sinh, mặc dù IS đã đứng ra nhận trách nhiệm. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết, một nhóm nhỏ gắn kết với nhau đã tiến hành vụ đánh bom, phần lớn là bạn thân và thành viên gia đình. Chúng giao tiếp trực tiếp là chủ yếu, nhằm tránh bị giám sát qua hệ thống điện tử.
"Nhóm tấn công nhỏ đến mức không cần phải sử dụng các thiết bị viễn thông liên lạc, thay vào đó, chúng trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với nhau", ông  Wickremesinghe chia sẻ với Reuters. Vị Thủ tướng cho rằng, các vụ đánh bom là một chuỗi nằm trong kế hoạch, có sự hướng dẫn và chỉ đạo chặt chẽ.
Tại Ấn Độ, cảnh sát cho biết đã đột kích một ngôi nhà có 3 người ở bang miền nam Kerala, gần với Sri Lanka, với nghi ngờ rằng những người này có liên hệ với IS, song cho đến nay vẫn đang được xác minh nhân thân, cũng như điều tra xem liệu có liên hệ gì với vụ đánh bom Sri Lanka hay không?
Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.