Cảnh báo nạn bắt cóc, buôn bán người vùng biên

Cảnh báo nạn bắt cóc, buôn bán người vùng biên
TP - Lợi dụng lúc người lớn đi làm nương, rẫy và sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng đã dụ dỗ phụ nữ, trẻ em đến gần hoặc sang bên kia biên giới rồi bắt cóc, bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc con nuôi.

Công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) vừa bắt khẩn cấp Ma Văn Sáng (SN 1995, trú xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) để điều tra hành vi tổ chức nhóm người đưa ra nước ngoài trái phép. Trước thông tin Sáng tổ chức buôn bán người sang Trung Quốc trong đó có người là vị thành niên, chiều 15/8, trung tá Vương Đức Tho – Trưởng Công an huyện Quang Bình cho biết, do vụ việc xảy ra trước đó vài tháng, ít bị hại ra tố giác nên cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết thêm, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 11 vụ liên quan đến mua bán bắt cóc phụ nữ, trẻ em. Trong đó, đã làm rõ 6 vụ, khởi tố 8 bị can; 5 vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Lực lượng cảnh sát hình sự chưa tiếp nhận thông tin, tài liệu nào liên quan đến mua bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em mổ lấy nội tạng.

Lợi dụng mạng xã hội dụ dỗ nạn nhân

Trung tá Lê Quang Chiến, cán bộ Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, những năm gần đây tội phạm buôn bán người diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng.

Theo thống kê, 4 năm gần đây (2011 – 2015), các cơ quan chức năng đã điều tra, phá trên 2.200 vụ buôn bán người, bắt hơn 3.300 đối tượng, tổ chức giải cứu gần 4.500 nạn nhân. Thủ đoạn phổ biến của đối tượng phạm tội là thông qua mạng xã hội zalo, facebook hoặc mối quan hệ bắc cầu để lợi dụng phụ nữ (lứa tuổi 18-35) vùng nông thôn, miền núi khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, trình độ học vấn thấp, lợi dụng chính sách mở cửa, thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh; sự quản lý lỏng lẻo và thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo các em đi du lịch, mua sắm hoặc lao động có thu nhập cao, sau đó đưa ra nước ngoài bán. 

Ngoài ra, các thủ đoạn mua bán trẻ sơ sinh đưa ra nước ngoài có những dấu hiệu phức tạp, nghiêm trọng xảy ra ở một số địa phương như TPHCM, Nghệ An, Lai Châu, Quảng Ninh.

Trung tá Lê Quang Chiến khuyến cáo, khi phát hiện những nghi vấn về loại tội phạm này, người dân cần trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương gần nhất để ngăn chặn kịp thời, tránh những tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, phụ huynh và nhà trường cần nâng cao quản lý, giáo dục nhận thức cho trẻ em phòng tránh từ xa.

MỚI - NÓNG