CẢNH BÁO: Làn sóng thứ hai của COVID-19 có thể nhắm vào người trẻ

HHT - Các nhà khoa học cảnh báo rằng, làn sóng tấn công thứ hai của virus corona mới có thể nhắm vào người trẻ, nên không ai có thể chủ quan được.

Làn sóng thứ hai của COVID-19 “tất nhiên là đang đến”, nhưng lần này, nó có thể nhằm vào nhóm đối tượng khác.

Làn sóng thứ nhất của COVID-19 chủ yếu ảnh hưởng đến người già hoặc người có bệnh nền. Nhưng lần này, các nhà khoa học lo ngại rằng những người trẻ sẽ có nhiều nguy cơ hơn, cũng như trong trường hợp của đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918.

Giáo sư Roger Kirby ở Hội Y học Hoàng gia (Anh) nói: “Mùa Đông sắp đến, và gần như chắc chắn là làn sóng thứ hai của con virus này cũng sẽ đến”.

CẢNH BÁO: Làn sóng thứ hai của COVID-19 có thể nhắm vào người trẻ ảnh 1

Các nhà khoa học cho rằng, người trẻ có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh hơn trong làn sóng thứ hai của COVID-19. Ảnh: : Humphrey Nemar/ dailystar.

Hồi mùa Hè năm 1918, dịch cúm Tây Ban Nha có vẻ “thoái trào” và người ta hy vọng rằng đại dịch chết chóc này sắp kết thúc. Nhưng rồi số ca tử vong lại tăng vọt trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Và khác với kiểu cúm mùa chủ yếu gây ảnh hưởng đến người già và trẻ nhỏ, trong làn sóng thứ hai, cúm Tây Ban Nha lại nhằm vào những người trẻ khỏe mạnh ở lứa tuổi 20 đến hơn 30.

Giáo sư Kirby nói: “Điều chúng ta thấy ở năm 1918 là con virus biến đổi và làn sóng thứ hai rất khác làn sóng thứ nhất, và nó ảnh hưởng đến một nhóm lứa tuổi khác”.

CẢNH BÁO: Làn sóng thứ hai của COVID-19 có thể nhắm vào người trẻ ảnh 2

Bệnh nhân cúm Tây Ban Nha đang được điều trị ở Mỹ, năm 1918. Ảnh: Hulton Archive/Getty.

Tiến sĩ Hans Kluge, người phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói rằng, việc nhiều người trẻ đi chơi mùa hè có thể là một lý do dẫn đến sự trỗi dậy về số ca nhiễm ở châu Âu trong những tuần gần đây. Ông nói: “Dù đây là làn sóng thứ nhất hay thứ hai, thì chúng tôi biết chắc chắn rằng đó là kết quả của sự thay đổi trong hành vi của con người”.

CẢNH BÁO: Làn sóng thứ hai của COVID-19 có thể nhắm vào người trẻ ảnh 3

SARS-CoV-2 có thể biến đổi thành một chủng mới và tấn công những đối tượng khác với làn sóng thứ nhất. Ảnh: Daily Mirror.

Ngoài ra, ông cũng cho biết thêm: “Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo từ những chuyên gia y tế về số ca nhiễm mới cao hơn ở những người trẻ”. Vì vậy, Tiến sĩ Kluge kêu gọi người trẻ hãy có hành động thích hợp để phòng chống dịch, không nên chủ quan, vì họ cần “có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và cộng đồng”.

CẢNH BÁO: Làn sóng thứ hai của COVID-19 có thể nhắm vào người trẻ ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?