Cảnh báo hàng không không được chủ quan với dịch COVID-19 từ khách nhập cảnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các doanh nghiệp hàng không được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, không được chủ quan trong kiểm soát dịch COVID-19, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh từ bên ngoài qua khách nhập cảnh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị hàng không, hãng hàng không tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các đơn vị hàng không cần tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh qua các cửa khẩu đường hàng không, không chủ quan, lơ là; đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm cho người đi cùng chuyến bay và cộng đồng.

Các hãng hàng không được yêu cầu thông báo tới hành khách về các yêu cầu phòng, chống dịch của Việt Nam với người nhập cảnh qua các chuyến bay quốc tế; các Cảng vụ hàng không triển khai nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài và các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại các sân bay Việt Nam.

Cảnh báo hàng không không được chủ quan với dịch COVID-19 từ khách nhập cảnh ảnh 1

Luôn tiềm ẩn nguy cơ các nguồn dịch COVID-19 từ khách quốc tế nhập cảnh, đặc biệt với các biến chủng mới. Khách bay quốc tế thường lệ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau khi khôi phục lại thị trường.

Trước đó, từ ngày 15/3, Việt Nam đã khôi phục các chính sách với khách quốc tế nhập cảnh như giai đoạn chưa xảy ra dịch COVID-19 để phục hồi giao thương, du lịch. Đặc biệt, đã bỏ cách ly với khách quốc tế khi nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi các quy định trên được áp dụng, lượng khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam đã tăng từng ngày, dù vẫn thua xa giai đoạn trước khi có dịch COVID-19, nhưng đã có nhiều tín hiệu khả quan cho hoạt động hàng không, du lịch quốc tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.