Cảnh báo chùm bệnh Covid-19 có thể đang ở các thành phố lớn nhất Hàn Quốc

Đã có 11 người mắc Covid-19 tử vong ở Hàn Quốc, gồm 1 công dân Mông Cổ. Ảnh: Yonhap.
Đã có 11 người mắc Covid-19 tử vong ở Hàn Quốc, gồm 1 công dân Mông Cổ. Ảnh: Yonhap.
TPO - Các chùm bệnh Covid-19 có thể đang xuất hiện bên ngoài tâm dịch Hàn Quốc, thành phố Daegu, như tại thủ đô Seoul, thành phố Busan, báo chí nước này đưa tin ngày 25/2.

Nỗi lo về lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đang gia tăng, với các ca mắc mới được ghi nhận ngày 25/2 gồm 21 người ở một cơ sở dành cho người tàn tật, tâm thần, một mục sư tại một nhà thờ lớn ở thủ đô Seoul và một thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air, báo Korea Herald đưa tin.

Sẽ xét nghiệm tất cả tín đồ Tân Thiên Địa

Tính đến chiều 25/2, tổng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên 977, phần lớn liên quan giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở thành phố Daegu và Bệnh viện Cheongdo Daenam ở huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc.

Trong số 977 bệnh nhân, 791 người ở Daegu và Gyeongsang Bắc, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc thông báo.

Một người đàn ông 58 tuổi, được điều trị tại Bệnh viện Cheongdo Daeman, trở thành nạn nhân mới nhất của coronavirus mới. Ông này qua đời hôm 25/2.

Ở Hàn Quốc, trong tổng số 11 ca tử vong sau khi mắc Covid-19, bảy người có liên quan Bệnh viện Cheongdo Daeman. Ca tử vong mới nhất là một người đàn ông Mông Cổ, 35 tuổi, qua đời tại bệnh viện Myongji ở tỉnh Gyeonggi, lúc 5h50 chiều nay (giờ địa phương).

Chiều 25/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên thăm Daegu kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Ông cam kết huy động mọi nguồn lực hiện có để kiềm chế sự lây lan của virus.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun có kế hoạch tới Daegu để trực tiếp chỉ đạo các biện pháp mà chính phủ áp dụng để phòng chống dịch, Tổng thống Moon cho biết.

Chính phủ, đảng Dân chủ (đảng cầm quyền) và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhất trí tăng cường các biện pháp cách ly ở Daegu và Gyeongsang Bắc, nhưng không phong tỏa hai địa phương này.

Năm bệnh nhân viêm phổi ở Daegu có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi cơ quan chức năng xét nghiệm tất cả 514 bệnh nhân viêm phổi trong thành phố.

Chính phủ sẽ tập trung nỗ lực cách ly vào việc chặn các con đường lây nhiễm liên quan Tân Thiên Địa vì các thành viên giáo phái này đang trong đợt lây nhiễm mới từ người sang người, giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc Jung Eun-kyeong phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/2.

Chính phủ đã có được danh sách toàn bộ 240.000 tín đồ Tân Thiên Địa và có kế hoạch xét nghiệm tất cả những người này xem họ có mang coronavirus mới hay không.

Tổng cộng 9.336 tín đồ Tân Thiên Địa ở Daegu đã và đang được kiểm tra sức khỏe; họ đang thực hiện biện pháp tự cách lý. Hiện có 3 tín đồ chưa liên lạc được.

Cảnh báo chùm bệnh Covid-19 có thể đang ở các thành phố lớn nhất Hàn Quốc ảnh 1 Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc cách ly, khử trùng để ngăn Covid-19 lây lan. Ảnh: Yonhap.

Các chùm bệnh xuất hiện ở Seoul, Busan?

Các chùm bệnh Covid-19 dường như đang xuất hiện bên ngoài Daegu.

Ở Seoul, một mục sư tại Nhà thờ Myungsung ở phía đông thủ đô Hàn Quốc, ngày 25/2 được xác định là nhiễm coronavirus mới. Một người bà con của mục sư cũng nhiễm bệnh.

Hôm 16/2, vị mục sư này tham dự thánh lễ Chủ Nhật cùng với khoảng 2.000 người.

Theo Nhà thờ Myungsung, ngày 14/2, vị mục sư tham dự một lễ tang tại Bệnh viện Cheongdo Daenam cùng với 5 thành viên nhà thờ. Nhà thờ Myungsung đã bị đóng cửa, thánh lễ Chủ Nhật sắp tới đã bị hủy.

Hôm nay (25/2), 21 người tại một cơ sở dành cho người tâm thần, người khuyết tật nặng, bao gồm 11 tù nhân, 5 người chăm sóc và 5 nhân viên khác của cơ sở này ở huyện Chilgok, tỉnh Gyeongsang Bắc, có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới. Hôm qua, một tù nhân 46 tuổi được xác nhận nhiễm virus. Cơ sở này có tổng cộng 56 người.

Cùng ngày, Korean Air thông báo, một tiếp viên hàng không của hãng mắc Covid-19. Hiện chưa có thông tin chi tiết về các chuyến bay và đường bay mà tiếp viên hàng không này làm việc thời gian qua.

Ở Busan, 21 trong tổng số 38 ca mắc Covid-19, liên quan một nhà thờ ở thành phố này. Hầu hết trong số họ gần đây có chuyến đi 2 ngày cùng một người mắc Covid-19. Bệnh nhân này (mới được xác nhận) là con trai 19 tuổi của một cư dân thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

Một bệnh viện ở Busan với khoảng 200 bệnh nhân và nhân viên y tế vừa bị cách ly vì một trong những người chăm sóc bệnh nhân có kết quả dương tính với coronavirus mới.

Chính phủ Hàn Quốc nói rằng, nước này không cân nhắc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với người Trung Quốc (hiện chỉ cấm nhập cảnh với người đến từ tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc). Trong khi đó, dư luận Hàn Quốc thêm phần lo lắng khi du học sinh Trung Quốc đang trở lại Hàn Quốc để bắt đầu học kỳ mùa xuân.

Covid-19 lây lan nhanh cũng ảnh hưởng kỳ thi công chức ở Hàn Quốc.

Kỳ thi năm nay, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tới, đã bị tạm dừng, Bộ Quản lý nhân lực thông báo.

Hiện nay, 20 bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc đang trong tình trạng nguy kịch. Tính đến sáng nay, 22 bệnh nhân đã được xuất viện. Tính đến chiều nay, 13.880 người đang chờ kết quả xét nghiệm coronavirus mới.

Cảnh báo chùm bệnh Covid-19 có thể đang ở các thành phố lớn nhất Hàn Quốc ảnh 2 Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tạm đóng cửa phòng họp báo. Ảnh: Yonhap.

Bộ Quốc phòng đóng cửa phòng họp báo

Ngày 25/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo tạm đóng cửa phòng truyền thông báo chí và phòng họp báo của bộ này để khử trùng sau khi một người quay phim (cameraman) của một cơ quan báo chí địa phương nhập viện với triệu chứng nhiễm coronavirus.

Cameraman có mặt trong hai căn phòng của Bộ Quốc phòng hôm 24/2, sau đó nhập viện vì viêm phổi. Kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính và kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào khoảng ngày 26/2.

Tính đến chiều này, số quân nhân Hàn Quốc mắc Covid-19 là 18, gồm 13 người trong Lục quân, 3 trong Không quân, 1 trong Hải quân và 1 trong Thủy quân lục chiến.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 25/2 thông báo, góa phụ của một thành viên USFK mắc Covid-19 và người phụ nữ này từng đến thăm một căn cứ quân sự ở Daegu. Bệnh nhân 61 tuổi thăm căn cứ Camp Walker ở Daegu hai lần vào hai tuần trước.

USFK đã nâng mức cảnh báo rủi ro mắc Covid-19 từ “trung bình” lên “cao” mà bắt đầu kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu điền bảng câu hỏi tại lối vào các căn cứ quân sự của họ.

Cảnh báo chùm bệnh Covid-19 có thể đang ở các thành phố lớn nhất Hàn Quốc ảnh 3

Lính Mỹ tập luyện tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

MỚI - NÓNG