Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu đưa nhà ga mới vào hoạt động

Nhà ga mới của cảng khách quốc tế Tuần Châu có siêu thị, khu vui chơi trẻ em, trạm y tế, khu ca múa nhạc dân tộc, bưu điện, khu thông tin lữ hành.

Ngày 25/10, nhà ga mới với diện tích sử dụng lên tới 8.000 m2 đã được Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu chính thức đưa vào hoạt động. Cảng tàu cũ sau một năm đi vào hoạt động đã bị quá tải, nhiều hạng mục không còn đáp ứng nhu cầu của gần 7.000 lượt khách du lịch mỗi ngày. Chính vì vậy, tập đoàn Tuần Châu đã đầu tư, mở rộng nâng cấp nhà ga mới trên cơ sở tận dụng diện tích của nhà ga cũ với diện tích mặt sàn sử dụng lên đến hơn 8.000m2. Nhà ga mới với hơn 1.000 ghế ngồi có thể tiếp nhận cùng lúc 3.000 khách đợi làm thủ tục xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long. 

Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu đưa nhà ga mới vào hoạt động ảnh 1 Khu vực quầy bán vé

Nhà ga mới của cảng khách quốc tế Tuần Châu còn có hệ thống siêu thị, khu vui chơi trẻ em, trạm y tế, khu ca múa nhạc dân tộc, bưu điện và khu vực thông tin lữ hành. Ngoài ra, các màn hình khổ lớn cũng được lắp đặt thêm nhằm hỗ trợ du khách thông tin về lịch trình các chuyến tàu tham quan Vịnh Hạ Long. Việc đưa nhà ga mới vào hoạt động đã khắc phục được sự quá tải của nhà ga cũ, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch, tạo ấn tượng với du khách mỗi dịp qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là cửa ngõ cho hành trình tham quan, khám phá Di sản, Kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long. Hệ thống Cảng Tuần Châu có quy mô 200 hecta, bến neo đậu dài hơn 7km, đủ chỗ cho 2000 tàu du lịch neo đậu an toàn, thuận tiện. 

Với phương châm “An toàn nhất, thân thiện nhất”, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đang là điểm đi, về lý tưởng cho mỗi hành trình tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và Khu dự trữ sinh quyển đảo Cát Bà.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.