Có 22 kết quả :

Phun hóa chất khử trùng trên tàu biển có 21 thuyền viên người Trung Quốc, 2 thuyền viên Việt Nam. (ảnh: baothuathienhue.vn)

Huế kiểm tra y tế 21 thuyền viên Trung Quốc nhận hàng tại cảng biển Chân Mây

TPO - 23 thuyền viên trên tàu hàng Ever Glory (trong đó có 21 thuyền viên Trung Quốc) trước khi vào cảng Chân Mây nhận hàng dăm gỗ đã được lực lượng Kiểm dịch Quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh TT-Huế phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm dịch y tế ngay khi tàu còn neo đậu ở phao số 0.
Tầm soát thân nhiệt tại khu vực du khách làm thủ tục nhập cảnh thuộc cảng Chân Mây (ảnh: baothuathienhue.vn)

Sau 14 ngày, sức khỏe lực lượng đón khách tàu Diamond tham quan Huế giờ ra sao?

TPO - Liên quan tàu Diamond Princess - hiện bị cách ly ngoài khơi Yokohama (Nhật Bản) do có nhiều người bị nhiễm nCoV - từng ghé cảng Chân Mây, Sở Y tế Thừa Thiên Huế vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh này; trong đó, đề cập tình hình sức khỏe sau 14 ngày của cán bộ, nhân viên từng làm nhiệm vụ đón 454 du khách xuống tàu đi tham quan Huế.
Dùng máy tầm soát thân nhiệt tại khu vực du khách làm thủ tục nhập cảnh (ảnh: baothuathienhue.vn)

TT-Huế nói gì về 61 khách nhiễm nCoV trên du thuyền từng ghé cảng Chân Mây?

TPO - Liên quan tàu biển Diamond Princess có nhiều người bị nhiễm virus nCoV hiện bị cách ly ngoài khơi tại Nhật Bản từng cập cảng Chân Mây, giới chức TT-Huế cho biết, trong danh sách 61 du khách đi tàu dương tính với virus corona chủng mới (nCoV) vừa được công bố, không ai rời tàu để đi tham quan Huế, Đà Nẵng và Hội An vào hôm 27/1.
Các thuyền viên găp nạn chìm tàu trên biển được cứu hộ thành công

Cứu nạn 9 thuyền viên chìm tàu trên biển

TPO - Sáng 9/2, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn thành công 9 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển tỉnh này. 
Chân Mây kêu cứu

Chân Mây kêu cứu

TP - Cứ đến tháng 10, lực lượng cảng Chân Mây và cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế lại căng sức ngăn chặn, xử lý tình trạng dân địa phương “vào mùa” xâm nhập luồng tàu, khai thác thủy sản trái phép trong khu vực cảng biển. Năm nay, tình trạng khai thác thủy sản trái phép khu vực cảng có dấu hiệu rầm rộ trở lại.
Ngư dân lại “vây” cảng Chân Mây

Ngư dân lại “vây” cảng Chân Mây

TP - Ngày 14/11, tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, những ngày gần đây, nhiều ngư dân lại ngang nhiên khai thác trái phép tôm hùm giống trong khu vực luồng tàu cảng biển Chân Mây, cản trở tàu vận tải vào ra cảng xuất nhập hàng hóa, gây thiệt hại lớn cho chủ tàu, chủ hàng và chủ cảng.
Tái diễn xâm phạm luồng cảng Chân Mây

Tái diễn xâm phạm luồng cảng Chân Mây

TP - Ngày 6-2, tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng ngư dân địa phương tùy tiện sử dụng các loại ngư cụ, đăng đáy đánh bắt tôm hùm giống (tôm hùm bông) ngay trên khu vực luồng lạch cảng nước sâu Chân Mây và khu neo đậu tàu biển tái diễn.
Giải tỏa toàn bộ ngư cụ vùng cảng Chân Mây

Giải tỏa toàn bộ ngư cụ vùng cảng Chân Mây

TP - Từ ngày 16-1, mọi phương tiện, hình thức đánh bắt trái phép thủy sản tại vùng cảng biển Chân Mây bị giải tỏa hoàn toàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT - Huế, nhằm bảo đảm an toàn luồng tàu, vùng quay tàu cho phương tiện thủy nội địa và quốc tế vào ra cảng.