Có 49 kết quả :

Gần 5.000 container vô chủ 'ăn vạ' cảng biển

Gần 5.000 container vô chủ 'ăn vạ' cảng biển

TPO - Theo Cục Hải quan TPHCM, đến tháng 2/2024 lượng hàng hóa tồn tại cảng biển vẫn còn gần 5.000 container và cả trăm tấn hàng tại các kho hàng sân bay. Điều này gây ách tắc tại cảng, làm gia tăng chi phí cho các cảng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.
Đường Đồng Văn Cống được mở rộng Ảnh: HH

Tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông ở TPHCM và Bình Dương

TP - Trong năm 2024, TPHCM và tỉnh Bình Dương sẽ triển khai thi công hàng loạt và hoàn thành, đưa vào khai thác nhiều công trình trọng điểm nghìn tỷ tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, thay đổi diện mạo và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội các địa phương và khu vực.
Cà phê chuẩn bị xuất khẩu đầu năm ảnh: U.P

Xuất khẩu tăng tốc đầu năm

TP - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều doanh nghiệp (DN) ở TPHCM trở lại sản xuất, có đơn hàng xuất khẩu ngay từ những ngày đầu năm mới và đang tăng tốc để kịp tiến độ giao hàng.
Vì sao chi phí xuất nhập khẩu 'lên mà không xuống'?

Vì sao chi phí xuất nhập khẩu 'lên mà không xuống'?

TPO - Lý giải về nguyên nhân chi phí xuất, nhập khẩu chưa thể kéo giảm, ông Đào Duy Tám - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho rằng, ngoài nguyên nhân do giá xăng dầu tăng, dịch bệnh… còn do chồng chéo trong quản lý, văn bản ban hành chưa sát thực tế; doanh nghiệp (DN) chưa tận dụng hết lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô sữa viện trợ từ Úc về cảng Cát Lái chiều 12/11. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Lô 22.000 hộp sữa từ thiện về Việt Nam tắc ở cảng 1 tháng, Hải quan nói gì?

TPO - Lô hàng hơn 22.000 hộp sữa do kiều bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại TPHCM, bị tắc ở cảng Cát Lái gần 1 tháng trời mới được thông quan. Tổng cục Hải quan kiến nghị việc kiểm tra chuyên ngành cần thay đổi để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, không để lặp lại tình trạng ách tắc.
Hàng hoá ùn tắc tại cảng Cái Lái nhiều tuần qua

Khẩn cấp cứu hàng hoá ùn tắc tại cảng Cát Lái, đề nghị giảm giá lưu container, lưu bãi

TPO - Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trước tình hình ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái và lan sang các cảng khác như Cái Mép, Hải Phòng và có các tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu:
Lo dịch bệnh COVID-19 xâm nhập đường biển, TPHCM siết chặt các cảng

Lo dịch bệnh COVID-19 xâm nhập đường biển, TPHCM siết chặt các cảng

TPO - Cảng biển tại TPHCM là khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài ra vào cao nhất cả nước. TPHCM nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập lớn nhất là từ người nhập cảnh. Do đó bên cạnh việc kiểm soát nhập cảnh bằng đường hàng không, việc kiểm soát nhập cảnh đường thuỷ tại các cảng biển được đánh giá là rất quan trọng.
Việc chống ùn tắc cảng Cát Lái giúp tiết kiệm khoảng 5.000 tỉ đồng mỗi năm.

Mỹ hỗ trợ TPHCM giảm ùn tắc cảng Cát Lái

TPO - Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp, hỗ trợ Cục Hải quan TPHCM trong việc nghiên cứu giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái, quận 2 nhằm giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm khoảng 5.000 tỉ đồng mỗi năm.