Canada, Mỹ nắng nóng kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
Một trạm phun sương làm mát ở British Columbia (Canada). Ảnh: AP
Một trạm phun sương làm mát ở British Columbia (Canada). Ảnh: AP
TP - Lytton - một ngôi làng ở British Columbia (Canada) đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục vào Chủ nhật, với nhiệt độ lên tới 46,6 độ C.

Nhiệt độ Lytton đã vượt qua mức kỷ lục trước đó của Canada là 45 độ C, được ghi nhận ở Saskatchewan vào năm 1937, theo The Guardian.

“Chúng tôi thích phá kỷ lục, nhưng lần này thì không”, chuyên gia khí hậu David Phillips nói với đài truyền hình CTV. “Nhiều vùng phía Tây Canada giờ còn ấm hơn cả Dubai”.

Hơn 40 kỷ lục về nhiệt đã được ghi nhận trên khắp British Columbia vào cuối tuần qua, bao gồm cả ở thị trấn nghỉ mát trượt tuyết Whistler. Tại thành phố biển Vancouver, nơi nhiệt độ đạt đỉnh 31 độ C vào giữa trưa Chủ nhật, nhiều người đã đổ xô ra bãi biển để tắm mát.

Cơ quan Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo nắng nóng tại British Columbia, Alberta và các khu vực của Saskatchewan, Yukon, vùng lãnh thổ Tây Bắc.

Nguy cơ cháy rừng tăng cao, và mực nước ở các sông hồ đang giảm dần. Máy lạnh di động và quạt “cháy hàng” ở nhiều nơi, trong khi các thành phố lớn phải mở “trung tâm giải nhiệt khẩn cấp”. Nhiều tình nguyện viên xuống đường để phát nước và mũ. Một số phòng tiêm ngừa COVID-19 dừng hoạt động, và một số trường học thông báo đóng cửa vào thứ Hai.

Cơ quan điện lực British Columbia cho biết nhu cầu về điện tăng lên mức kỷ lục do người dân sử dụng nhiều thiết bị làm mát.

“Đợt nắng nóng lịch sử và nguy hiểm này sẽ còn kéo dài. Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực sẽ lên đến gần 40 độ C, hoặc cao hơn mức trung bình từ 10 đến 15 độ C”, trích thông báo.

Tại Mỹ, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) đã đưa ra những cảnh báo về “đợt nắng nóng nguy hiểm”, có thể khiến mức nhiệt tăng mạnh ở các bang Washington và Oregon.

Đợt nắng nóng lịch sử ở Tây Bắc nước Mỹ sẽ kéo dài trong tuần này. Nhiều mức kỷ lục theo ngày, theo tháng và thậm chí cao nhất mọi thời đại có khả năng sẽ được thiết lập. Tại Portland (bang Oregon), mức nhiệt ngày Chủ nhật đã chạm ngưỡng cao nhất trong lịch sử, với hơn 44,4 độ C, theo Washington Post.

Ở một số khu vực, người dân vốn quen với thời tiết ôn hòa nên không có máy lạnh. Điều này làm dấy lên lo ngại về những đối tượng dễ bị ảnh hưởng dưới mức nhiệt quá cao, ví dụ như người cao tuổi và trẻ em.

“Nhà tôi đang rất nóng. Tôi có con nên phải đảm bảo chúng không bị sốc nhiệt”, James Bryant, một cư dân Seattle (bang Washington) cho biết sau khi chọn mua một chiếc máy lạnh. Trước đó, hầu hết các hộ gia đình ở Seattle đều không cần sử dụng thiết bị làm mát.

Đợt nắng nóng ập đến sau khi dữ liệu chính thức cho thấy 88% diện tích miền Tây nước Mỹ đang ở trong tình trạng hạn hán do biến đổi khí hậu.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.