Canada mua hệ thống tên lửa NASAMS của Mỹ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Canada sẽ mua một hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine, văn phòng Thủ tướng Justin Trudeau thông báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thành phố Mexico ngày 10/1.
Canada mua hệ thống tên lửa NASAMS của Mỹ cho Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Hai ông Biden và Trudeau gặp nhau tại hội nghị các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ do Mexico đăng cai. Thủ tướng Canada nói với Tổng thống Biden về kế hoạch mua NASAMS khi hai người gặp riêng để bàn về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

“Đây là lần đầu tiên Canada viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand viết trên Twitter sau khi có thông báo.

Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov ngày 9/1, bà Anand cho biết các hệ thống phòng không đang là ưu tiên hàng đầu của Kiev.

NASAMS là hệ thống phòng không tầm ngắn và trung bình, có thể chống lại các mối đe doạ từ máy bay không người lái, tên lửa và tấn công từ máy bay, Bộ trưởng Anand cho biết.

Khoản viện trợ lần này trị giá khoảng 406 triệu CAD (302,6 triệu USD). Tháng 11 năm ngoái, Canada hứa cung cấp bổ sung 500 CAD. Từ khi xung đột nổ ra, Canada cam kết hơn 1 tỷ CAD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hai ông Trudeau và Biden cũng “thảo luận về cam kết chung đối với phòng thủ của Bắc Mỹ, bao gồm thoả thuận Canada mua các máy bay chiến đấu F-35 trang bị cho Không quân hoàng gia Canada”, theo thông cáo từ văn phòng thủ tướng.

Ngày 10/1, một trong những trợ lý gần gũi nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mátxcơva đang phải chiến đấu với liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu ở Ukraine, và phương Tây đang cố xoá tên Nga khỏi bản đồ chính trị thế giới.

“Những sự kiện ở Ukraine không phải một cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev, mà đây là một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và NATO, và trên tất cả là Mỹ và Anh”, Thư ký hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Argumenti i Fakti.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG