Canada không thu rác thải, Philippines triệu đại sứ về nước

Các nhà hoạt động môi trường mang theo mô phỏng kiện rác Canada để biểu tình trước Đại sứ quán Canada cách đây 2 năm. (Ảnh: AP)
Các nhà hoạt động môi trường mang theo mô phỏng kiện rác Canada để biểu tình trước Đại sứ quán Canada cách đây 2 năm. (Ảnh: AP)
TPO - Philippines sẽ triệu đại sứ và lãnh sự ở Canada về nước vì chuyện Ottawa không thực hiện đúng thời hạn thu lại những kiện rác mà giới chức Philippines nói là bị chở trái phép đến nước này từ vài năm trước.

Ngoại trưởng Philipines Teodoro Locsin Jr. viết trên Twitter rằng Philippines “sẽ giảm hiện diện ngoại giao ở Canada cho đến khi rác được chở về Canada”. Động thái quyết liệt này là căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa Philippines với Canada dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tháng trước, ông Duterte dọa sẽ buộc các tàu chở container rác trở về Canada và đổ một ít rác trước đại sứ quán của Canada ở Manila nếu giới chức Canaa không thu rác về. Philippines đặt ra hạn chót là ngày 15/5 để Canada phải thực hiện.

Ông Locsin viết trên một tweet rằng thư triệu hồi đại sứ và lãnh sự Philippines ở Canada về nước đã được gửi đi và dự kiến họ sẽ trở về Manila sau khoảng 1 ngày.

“Việc triệu hồi đó cho thấy chúng tôi nghiêm túc về chuyện họ phải thu rác về, nếu không chúng tôi sẽ cắt quan hệ với họ”, Phát ngôn viên tổng thống Salvador Panelo nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Ít nhất 103 kiện rác thải sinh hoạt, bao gồm túi và chai nhựa, giấy báo và tã đã sử dụng bị chở từ Canada đến Philippines từ năm 2013 – 2014. Hầu hết số container đó đang lưu ở 2 cảng của Manila và cảng Subic ở phía bắc, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình của các nhà hoạt động môi trường. Giới chức Philippines nói rằng một công ty tư nhân đã khai man đó là rác thải nhựa có thể tái chế.

Ông Duterte nêu vấn đề rác này trong một bài phát biểu vào tháng trước, và quan chức hai nước cũng đã thảo luận để tìm cách giải quyết. Vị tổng thống được ví như Donald Trump của Philippines nói ông sẵn sàng “tuyên bố chiến tranh” với Canada vì vấn đề này.

“Tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng một chiếc tàu. Tôi sẽ phát cảnh báo tới Canada có thể trong tuần tới rằng tốt hơn họ nên rút những thứ đó về hoặc tôi sẽ đi tàu đến Canada để đổ rác của họ ở đó”, ông Duterte nói. “Hãy ăn mừng vì rác của các ông bà đang quay về. Hãy ăn chúng nếu các ông bà muốn”, Tổng thống Philippines tuyên bố.

Sau tuyên bố của ông Duterte, Chính phủ Canada khẳng định qua đại sứ quán của họ ở Manila rằng họ sẵn sàng hợp tác với Philippines để giải quyết vấn đề, rằng Canada nắm được phán quyết của tòa án Philippines yêu cầu nhà nhập khẩu tư nhân phải đưa rác quay lại Canada.

Năm 2016, một tòa án ở Manial ra phán quyết buộc các đơn vị nhập khẩu phải đưa rác quay lại Canada. Trong số 103 container bị đưa vào Philippines, rác từ 34 container đã bị mang đổ ở trong nước.

Năm 2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng đã giải quyết vấn đề các quy định của nước này không cho phép nhập rác trở lại.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.