Canada chuyển giao tên lửa АІМ-9 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Canada sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự mới, trong đó bao gồm tên lửa không đối không АІМ-9.

Sau cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) lần thứ 12 diễn ra ngày 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, bà Anita Anand cho biết: "Canada sẽ chuyển 43 tên lửa AIM-9 cho Ukraine từ kho của Lực lượng vũ trang Canada (CAF)".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada cũng nhấn mạnh rằng: "Khoản viện trợ này sẽ giúp Ukraine chống đỡ trước các cuộc tấn công tên lửa đang diễn ra".

Canada chuyển giao tên lửa АІМ-9 cho Ukraine ảnh 1

Giới chức Canada cũng cho biết thêm, việc chuyển giao các gói viện trợ vũ khí và đạn dược được công bố vào tháng 4 đang đi đúng hướng. Súng máy, súng trường tấn công và băng đạn đã được chuyển đến Ukraine, đồng thời 1 triệu viên đạn 5,56 mm và 4.800 khẩu súng trường tấn công dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho quân đội Ukraine trong những tuần tới. 2,4 triệu viên đạn dự kiến ​​sẽ đến Ukraine vào mùa hè này.

Ngoài việc cung cấp vũ khí, Canada sẽ mở rộng việc đào tạo quân y Ukraine ở Ba Lan như một phần của Chiến dịch UNIFIER. Dự kiến, việc mở rộng đào tạo y tế sẽ tăng gấp đôi số lượng quân nhân được đào tạo của Ukraine.

Canada vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết. Kể từ đầu năm 2022, Ottawa cam kết viện trợ hơn 8 tỷ đô la cho Kiev, trong đó, hơn 1 tỷ đô la dành cho hỗ trợ quân sự, bao gồm tám xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và một xe bọc thép chở quân, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS cùng đạn dược liên quan, 39 xe hỗ trợ chiến đấu bọc thép, vũ khí chống tăng...

AIM-9 Sidewinder là tên lửa không đối không tầm ngắn do hãng Raytheon phát triển và sản xuất. Đây là loại tên lửa tầm nhiệt dẫn đường bằng hồng ngoại, có thể tự hiệu chỉnh trong lúc bay nhờ dữ liệu cung cấp từ máy bay, giúp tăng đáng kể độ chính xác trong tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa có chiều dài 3.02 m, đường kính 0.13 m, sải cánh 0.45 m, trọng lượng 85 kg, tên lửa có tầm bắn tối đa là 35 km. Tên lửa sử dụng hệ thống động cơ điều khiển vector (TVC) 2 trục giúp tên lửa tăng khả năng cơ động.

Sidewinder tương thích với hầu hết các máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm F-16, F-15, cũng như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Theo mil.in.ua
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.