Canada bị tố giúp Mỹ nghe lén Hội nghị thượng đỉnh

Canada bị tố giúp Mỹ nghe lén Hội nghị thượng đỉnh
TPO–CBC News dẫn thông tin từ cựu nhân viên CIA Edward Snowden, Mỹ đã nghe lén các thông tin diễn ra tại hội nghị thượng định của nhóm G8 và G20 ở Toronto năm 2010, dưới sự cho phép của Canada.

> Malaysia cáo buộc Singapore hoạt động gián điệp

Nguồn tin dẫn các tài liệu cho thấy, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã sử dụng đại sứ quán Mỹ ở Ottawa, Canada làm chốt chỉ huy trong chiến dịch nghe lén trong khoảng một tuần diễn ra các hội nghị.

Cụ thể, thời gian diễn ra các hội nghị trên vào tháng 6/2010 và các hoạt động do thám được sự cho phép của Canada.

Tuy nhiên, tài liệu rò rỉ không đề cập những mục tiêu chính xác trong chiến dịch do thám của Mỹ, mà chỉ nhấn mạnh rằng các kế hoạch được “điều phối chặt chẽ với đối tác Canada”.

Trước đó, cơ quan tình báo Mỹ và Canada đã bị cáo buộc phối hợp tình báo Anh nghe lén các cuộc điện thoại và xâm nhập email của các nhà ngoại giao tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô London hồi năm 2009.

Hiện, người phát ngôn Thủ tướng Canada chưa đưa ra bình luận nào về vụ do thám này.

Nguyễn Thủy
Theo CBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.