Canada bị cáo buộc có động cơ chính trị khi dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu

Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada, Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada, Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
TPO - Luật sư bào chữa cho Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Châu cáo buộc phán quyết dẫn độ thân chủ của mình của Canada có động cơ chính trị, ít nhiều do Mỹ tác động.
Thông tin từ Sputniknews cho hay, luật sư Richard Peck bào chữa cho bà Mạnh cho biết, phiên xét xử tại Tòa án quận British Columbia vào thứ tư vừa qua về vụ việc liên quan đến thân chủ của mình đã mang động cơ chính trị, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ có thể sử dụng vụ việc này để trao đổi trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới. Trong phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 8/5, tòa án Canada sẽ phán quyết ngày dẫn độ bà Mạnh.
Bà Mạnh Vãn Châu, con gái của nhà sáng lập Huawei, đã bị bắt giữ tại Vancouver vào tháng 12 năm ngoái, theo yêu cầu từ phía Mỹ, sau khi có bằng chứng cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Vụ bắt giữ này đã bị Bắc Kinh chỉ trích kịch liệt, đồng thời phía Trung Quốc đã yêu cầu thả tự do ngay lập tức công dân của nước mình. Tập đoàn Huawei khẳng định, bà Mạnh hoàn toàn không liên quan đến các rắc rối pháp lý.
Đáng chú ý, Huawei hiện đang bị Mỹ và nhiều nước khác cáo buộc đánh cắp các thông tin thương mại. Washington bày tỏ nghi ngờ Huawei hoạt động theo sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, quốc gia đang trực tiếp cạnh tranh với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Trong khi đó, Huawei đã bác bỏ mọi cáo buộc về sự liên quan của mình với chính quyền, đồng thời khẳng định rằng việc thương mại các sản phẩm mà tập đoàn này đang tiến hành là hợp pháp.
Theo Theo Sputniknews
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.