Petrolimex lãi lớn từ kinh doanh xăng dầu:

Cần xử cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý

Cần xử cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý
TP - Hàng loạt sai phạm của Tập đoàn Petrolimex liên quan đến đầu tư ngoài ngành, hạch toán chi phí cao trong khi lãi khủng đang khiến người tiêu dùng chịu thiệt. Nhiều chuyên gia cho rằng, rất cần xử lý nghiêm cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều ngày 4/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài Chính) cho biết, hiện có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến việc áp chi phí giá của Petrolimex. “Các bên đang trong quá trình giải trình và tranh luận. Phía Cục cũng đã có báo cáo về việc này lên Chính phủ”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, nhìn nhận sự việc đang nóng hổi này, ông Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn nói: “Giá xăng dầu liên tục giảm mà chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp lại tăng mạnh, lãi “ấn” định lớn, doanh nghiệp xăng dầu không lãi to mới là chuyện lạ”.

Theo ông Long, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải được có lãi nhưng Nhà nước là người đề ra chính sách phải cân bằng làm sao để lãi đó hợp lý. “Doanh nghiệp xăng dầu lãi khủng như thế tức là quyền lợi của người tiêu dùng xăng dầu chưa được coi trọng tương xứng”, ông Long nói.

“Petrolimex hằng năm vẫn kêu lỗ nhưng đến khi báo cáo cuối năm luôn công bố lãi lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Phải chăng chính vì doanh nghiệp hạch toán thêm chi phí vào giá cơ sở, rồi tự ý điều chỉnh giá xăng, tự áp dụng định mức vùng trái với quy định... nên mới có lãi khủng đến như vậy? Trong khi trách nhiệm của nhà quản lý ở đâu để mà cuối cùng người tiêu dùng phải mua xăng với giá “khống”?”, ông Long đặt câu hỏi và khẳng định: “Trách nhiệm lớn nhất ở đây thuộc về ai sẽ do pháp luật phán quyết, nhưng nhất quyết phải có biện pháp xử lý thật nghiêm không chỉ doanh nghiệp, mà phải cả cơ quan quản lý thì mới có đủ sức răn đe, đòi lại được công bằng cho người dân”.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cũng đồng thời chỉ ra, bản thân phía Petrolimex khẳng định lãi của tập đoàn đến từ xăng dầu là chính. Điều này chứng tỏ tập đoàn đầu tư hơn 2.255 tỷ đồng ngoài ngành vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản không có hiệu quả. Trong đó có những khoản đầu tư giá trị lớn như “rót” thêm vốn vào PG Bank 400 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ), Cty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hơn 171 tỷ đồng (chiếm 51% vốn điều lệ) và đầu tư 51 tỷ đồng vào Cty CP bất động sản Petrolimex. Rõ ràng, việc đầu tư ngoài ngành không lãi, thậm chí lỗ. “Người tiêu dùng có thể nghi ngờ về cách quản lý kém và đầu tư lung tung của Petrolimex”, ông Ánh nói.

MỚI - NÓNG