Cẩn trọng với 'bẫy' cá cược mùa World Cup

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ những dự đoán, cá cược với nhau cho vui mùa World Cup, hoặc chỉ "hơn thua" một bữa cơm hoặc chai nước, dần dần không ít người đã trở nên nghiện việc cá cược. Đặc biệt, tình trạng cá cược ăn tiền còn diễn ra cả trong giới sinh viên.

Từ chai nước đến... tiền

Với các bạn trẻ, sự quan tâm dành cho bóng đá là rất lớn, từ việc yêu thích các đội tuyển đơn thuần, nhiều người đã quyết định “kiếm tiền” từ tình yêu đó.

Như trường hợp của Lê Thái Hiển (năm thứ hai) cho biết, cậu cùng những người bạn trong phòng trọ khi xem bóng đá thường cá độ cùng nhau, nếu ai thua thì sẽ phải mua nước hoặc bánh. Hiển cho rằng, cậu chỉ cá cược "cho vui", tạo thêm không khí khi xem bóng đá.

Mặt khác, Hiển cũng cho biết, đôi khi sự hơn thua như vậy làm cho mối quan hệ của các thành viên trong phòng trở nên xấu đi: “Tiền nước hoặc bánh thì không bao nhiêu, nhưng những bạn thua thường tỏ ra khó chịu. Còn với những bạn thắng thì lại mang chuyện đó ra trêu chọc. Từ đó, những cãi vã đã xảy ra và làm cho những cuộc vui nhanh chóng vụt tắt”.

L. H. H., (năm thứ ba) cho biết, cậu đã từng tham gia cá cược ăn tiền, nhưng với hình thức là nhờ bạn chơi hộ chứ không biết các đầu mối “ra kèo”. Những lần thắng độ đầu tiên, H. cảm thấy rất vui và phấn khích. Cậu cho rằng việc được xem đội tuyển mình yêu thích đá, mà lại còn được tiền, tạo ra một sức hút rất lớn. Cứ thế, H. bắt đầu tăng dần số tiền đặt cược và số lần đặt cược của mình.

Với kiến thức nhất định, H. cũng biết những hành vi cá cược như thế này là vi phạm pháp luật, nhưng cậu cho rằng, chơi với số tiền nhỏ chắc sẽ không gây nên hậu quả pháp lý, nhất là khi giao dịch qua rất nhiều kênh trung gian.

Cẩn trọng với 'bẫy' cá cược mùa World Cup ảnh 1

Nhan nhản các quảng cáo các cược trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Bẫy cá cược bủa vây

Không chỉ tham gia cá cược theo cách truyền thống, hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, những quảng cáo của các nhà cái, hướng dẫn cách tham gia cá cược xuất hiện nhan nhản trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, chỉ cần ấn xem 1 - 2 video trên nền tảng YouTube, sẽ xuất hiện ngay một quảng cáo về nhà cái cá cược. Điều này vô tình đã khiến nhiều bạn trẻ dễ dàng tham gia vào trò chơi “đỏ đen” này hơn.

Là một người xem bóng đá từ bé, Thông Minh Triệu (năm thứ ba) cho biết, thời điểm hiện tại, có rất nhiều phương thức cá cược bóng đá, đặc biệt là thông qua các nhà cái từ châu Âu. Phương thức thanh toán và nhận tiền thắng cược cũng vô cùng dễ dàng.

“Mình hiện đang là sinh viên nên chi phí hạn chế, vì thế khi xem bóng đá, mình thường xem trên các “web lậu”. Khi xem trên các web như thế, các quảng cáo về cá cược liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc. Thậm chí, BLV trên các web đó còn trực tiếp hướng dẫn người xem tham gia các cược trong khi đang phát trực tiếp. Có lần mình ấn vào thử, thì thấy cách thực hiện cá cược rất dễ dàng, chỉ cần có một tài khoản ngân hàng và tạo một tài khoản của trang web là có thể tham gia được ngay. Với mình thì chỉ đơn thuần xem để tiết kiệm chi phí chứ không tham gia cá cược”, Minh Triệu chia sẻ.

Ngoài ra, một điểm thu hút nữa từ các trang web cá cược này là cách quảng cáo của họ. Từ hình ảnh cho đến âm thanh đều rất sống động, đôi khi còn có sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá trong quảng cáo để thu hút người xem tham gia.

Với những chiêu trò tinh vi và đa dạng như thế, những cám dỗ từ cá cược có thể để lại những hệ lụy không nhỏ về tài chính cũng như tinh thần cho các bạn trẻ.

Tham gia có thể bị phạt đến 7 năm tù

Luật sư Duy Anh (Hãng luật A+) cho biết, việc tham gia cá độ bóng đá trái phép, dù với số tiền không lớn vẫn có thể bị xử lý hành chính, cụ thể, hành vi “cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác” sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng theo Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và phải nộp lại số tiền thu được do cá độ bóng đá mà có.

Cẩn trọng với 'bẫy' cá cược mùa World Cup ảnh 2

Luật sư Duy Anh (Hãng luật A+) cảnh tỉnh các bạn trẻ trước các "bẫy" cá cược mùa World Cup.

Luật sư Duy Anh cho biết thêm, trong trường hợp số tiền cá cược trên 5 triệu đồng thì người cá cược trái phép còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội đánh bạc, với mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và còn có thể bị phạt thêm từ 10 đến 50 triệu đồng. Cần lưu ý là hành vi cá cược trên Internet còn là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, khiến người phạm tội có thể bị phạt lên đến 7 năm tù.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.