Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gần đây, mạng xã hội xôn xao nhiều vụ việc không có thật tại Làng Đại học Thủ Đức, được lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, những thông tin giả này được chính các bạn sinh viên chia sẻ cho nhau.

Trần Việt Hoàng (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) là một trong những người rất nhiều lần bị hoang mang bởi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Việt Hoàng chia sẻ: “Khi mình xét tuyển đại học, đã có rất nhiều thông tin về tuyển sinh, dự báo điểm chuẩn sai lệch và không có căn cứ. Điều ấy đã khiến mình rất hoang mang, lo sợ và mình có ý định đổi nguyện vọng, nhưng rất may mắn mình luôn tỉnh táo, nhận ra những bất ổn từ những thông tin được chia sẻ trước đó”.

Không chỉ là sự cả tin, người dùng các mạng xã hội còn bị tin giả lợi dụng tâm lý thích “câu like” để phát tán các nội dung có tính “hot”, gây sự tò mò, hiếu kỳ cho người khác. Sử dụng mạng xã hội, khi bắt gặp các nội dung như vậy, các bạn trẻ thường có phản xạ muốn chia sẻ ngay cho bạn bè mình mà không quan tâm, chú ý nhiều tới việc đánh giá hay kiểm chứng thông tin là thật hay giả. Đây là hành động mà bạn trẻ vô tình tiếp tay cho tin giả, vô tình trở thành người phát tán thông tin sai sự thật.

Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội ảnh 1
Một trong những thông tin sai sự thật gần đây được bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.

Đỗ Hoài Minh Sang (năm thứ ba, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) là một trong những sinh viên ở Ký túc xá khu B (ĐHQG TP. HCM) cho biết: “Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một vụ cướp tài sản nam sinh ngay trong toà B4, đối tượng cầm dao, bóp cổ, trói tay chân, trấn lột đồ, nhốt nạn nhân dưới cầu thang thoát hiểm”. Nội dung này ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và sinh viên, cũng như dư luận xã hội, trong đó có Minh Sang.

Minh Sang chia sẻ: “Khi nghe thông tin về vụ việc trên, mình rất hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của bản thân và mọi người. Nhưng sau khi vụ việc được làm rõ, đó là sự hiểu lầm và do một số cá nhân trong khu ký túc xá chia sẻ sai lệch về sự thật, khiến cho câu chuyện đi xa hơn trong dư luận”.

Chính những thông tin không đúng sự thật, sai lệch sự thật làm cho môi trường mạng xã hội trở nên phức tạp và mang xu hướng tiêu cực… Do vậy, mỗi bạn trẻ sử dụng các trang mạng xã hội cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội ảnh 2

Cơ quan chức năng cảnh báo tin giả về việc nam sinh bị cướp tại Ký túc xá khu B (ĐHQG TP. HCM).

Trong buổi hội thảo nói về “Làm sao để sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh” mới đây, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm (diễn giả của chương trình) chia sẻ, đứng trước những vấn đề tiêu cực của mạng xã hội, sinh viên cần có kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân. “Trong quá trình sử dụng mạng, chúng ta nên sử dụng tên thật, cài đặt mật khẩu bảo mật cao, không nên tự ý kết bạn với người khác khi chưa biết thông tin về họ. Các bạn sinh viên cũng nên sử dụng tính năng xác thực hai bước và nên cài đặt phần mềm diệt virus. Đồng thời, khi sử dụng các thiết bị lạ, các bạn cũng nên thoát tài khoản”, diễn giả Lê Hoàng Việt Lâm cho biết.

Tại buổi nói chuyện, diễn giả cũng nhấn mạnh đến vấn đề sử dụng mạng xã hội văn minh, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên. Sinh viên cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản trong quá trình sử dụng Internet, mạng xã hội. Cụ thể, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm đề cập đến những nguyên tắc: Nếu bạn không nói được những điều lạc quan, thì hãy nên giữ im lặng; tế nhị, tôn trọng, không làm phiền người khác; những thông tin bạn chia sẻ trên mạng xã hội sẽ phản ánh con người, tính cách, lối sống của bạn; lưu ý đến việc tag hình ảnh, bài không cần thiết đăng tải hình ảnh mọi lúc, mọi nơi; kiểm tra thông tin trước khi đăng tải; chú ý sử dụng mạng xã hội khi có trẻ em; chia sẻ những điều tích cực.

Bên cạnh những chia sẻ về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm đã nêu ra những tình huống cụ thể nhằm hướng dẫn sinh viên cách giải quyết tốt nhất. “Đối với trường hợp bị lộ clip, thông tin nhạy cảm hoặc bị bôi nhọ, lừa đảo, sinh viên cần chụp màn hình vụ việc xảy ra, khóa tất cả mạng xã hội đang dùng. Đồng thời, về phía nhà trường, cần đề nghị những người liên quan giải trình, ra thông báo về trường hợp đó nhưng không nêu cụ thể danh tính, nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Nhà trường không trả lời báo chí khi chưa có kết luận từ cơ quan chức năng và phải có văn bản trả lời báo chí nếu cần thiết. Bên cạnh đó, thầy cô cần tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt”, diễn giả Lê Hoàng Việt Lâm nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.