Cần Thơ: Xác minh việc chụp ảnh thẻ miễn phí vẫn mất... nửa triệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một công ty có trụ sở tại Hà Nội đến liên hệ với Hội Người cao tuổi TP. Cần Thơ, thông qua Hội để kêu gọi các hội viên đến chụp hình thẻ miễn phí. Tuy nhiên, sau khi chụp hình thẻ miễn phí, nhóm người này 'ép' người cao tuổi trả tiền để đổi lấy những tấm ảnh với kích cỡ lớn hơn.

Hội Người cao tuổi (Hội NCT) phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ vừa mời hội viên đến để cấp, đổi thẻ hội viên mới. Tất cả chương trình trên được Công ty TNHH D. M. T. S tài trợ 100%, không phải trả khoản chi phí nào.

Thế nhưng khi chụp hình thẻ xong, người cao tuổi vẫnbị mất tiền vì phải trả cho ảnh có kích thước to hơn.

Trao đổi với PV, bà N.T.L (72 tuổi) ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, vài ngày trước, bà nhận được giấy mời của khu vực Yên Thuận, thông báo sáng 17/3 đến nhà thông tin khu vực để đổi thẻ hội viên Hội NCT.

Giấy mời này do Chủ tịch Hội NCT phường Lê Bình ký và đóng dấu. Dưới giấy mời còn ghi rõ không phải chi trả khoản kinh phí nào. Do đó, bà L yên tâm đến địa ghi theo giấy mời để chụp ảnh làm thẻ.

“Khi tôi đến không ai hỏi, ghi danh sách. Chỉ có người kéo tôi vô xếp hàng rồi chụp hình. Sau đó, họ nhập hình vô máy tính rồi cho tôi coi, hỏi chịu chưa. Lúc này, tôi vẫn cứ nghĩ là họ chụp hình để làm thẻ. Một lúc sau có người đến dặn tôi là hai ngày sau chuẩn bị 300.000 đồng để lấy hình. Khi nghe nói vậy, tôi không đồng ý và giải thích rằng trong giấy mời ghi miễn phí”, bà L nói.

Cần Thơ: Xác minh việc chụp ảnh thẻ miễn phí vẫn mất... nửa triệu ảnh 1

Ông T.V.N - ngụ phường Lê Bình đã nhận tấm ảnh chụp chung 2 vợ chồng với mức giá 500.000 đồng.

Chưa dừng lại, ngày 19/3, có người tìm đến nhà bà L để giao hình, ép bà lấy nhưng bà không đồng ý.

“Lúc này, một người đi thẳng vào nhà và nói rằng ở xa tới đây, tôi phải tạo điều kiện cho họ. Tôi bảo không có tiền, họ kêu tôi đi mượn, hình chụp rồi tôi phải nhận; tấm hình nói trên có kích cỡ như tờ giấy A4. Do tôi không đồng ý lấy hình nên những người lạ kia phải ra về”, bà L thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của PV, một số người dân trên địa bàn phường Lê Bình cũng rơi vào trường hợp tương tự. Có người từ chối, nhưng cũng có người vay mượn tiền để lấy ảnh.

Cụ thể, ông T.V.N ngụ khu vực Yên Thông đã nhận tấm ảnh chụp chung 2 vợ chồng với mức giá 500.000 đồng.

Ông N. cho biết, lúc đầu họ yêu cầu trả 600.000 đồng, nhưng ông than không có tiền nên những người này giảm cho 100.000 đồng. Với số tiền 500.000 đồng, vợ chồng ông N phải chia làm 2 lần trả.

Cần Thơ: Xác minh việc chụp ảnh thẻ miễn phí vẫn mất... nửa triệu ảnh 2

Giấy mời cấp, đổi thẻ hội viên mà không phải chịu phí.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Minh Dũng, Chủ tịch Hội NCT phường Lê Bình cho biết, việc triển khai đổi thẻ cho hội viên được triển khai từ Trung ương hội đến thành phố, quận, phường và từng khu vực. Trong đó, có việc tiếp nhận tài trợ miễn phí của Công ty TNHH D.M.T.S có trụ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

“Trong quá trình chụp hình ở các khu vực cho bà con để đổi thẻ, chúng tôi có cử người đi kiểm tra, giám sát nhưng không ghi nhận công ty tài trợ này có thêm dịch vụ chụp ảnh chân dung cho người dân. Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã được triển khai là tất cả mọi chi phí đổi, làm thẻ mới cho bà con là hoàn toàn miễn phí”, ông Dũng khẳng định.

Khi hỏi trên địa bàn phường có bao nhiêu người đã đổi, cấp thẻ trong đợt vừa qua; việc người dân phản ánh công ty này ép người cao tuổi trả tiền để đổi lấy những tấm ảnh với kích cỡ lớn và thu tiền với giá cao, Hội có nắm hay không, ông Dũng cho rằng có thể quá trình chụp ảnh 2 bên có trao đổi, thỏa thuận riêng nên không nắm được. Hiện trên địa bàn phường chia 2 đợt làm thẻ, đợt 1 vừa qua khoảng 1.000 hội viên đã làm thẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng Ban đại diện Hội NCT TP. Cần Thơ xác nhận đã nắm vụ việc và đã thông báo cho các chi hội ở địa phương đang triển khai đổi thẻ cho bà con cử người kiểm tra, giám sát hoạt động này.

Theo ông Sang, đây là chương trình của Trung ương Hội NCT, Công ty D. M. T. S. được giới thiệu tài trợ cho Cần Thơ. Lúc chương trình được triển khai, công ty này khẳng định tài trợ miễn phí hoàn toàn, không phát sinh bất kỳ dịch vụ nào để thu tiền.

“Chúng tôi đã liên hệ với công ty này và họ cho biết không có việc chèo kéo người dân chụp ảnh chân dung mà là do bà con tự nguyện. Tuy nhiên, để xác định bên nào đúng sai, ngày mai chúng tôi sẽ làm việc với các địa phương và cho mời cả đại diện công ty này để làm rõ. Nếu chứng minh được Công ty có phát sinh dịch vụ này, chúng tôi sẽ cho cắt ngay”, ông Sang nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.