Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện

Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện
TPO - Chủ Nhật Đỏ tại Cần Thơ chính thức khởi động trong không khí sôi động với sự tham gia của các bạn sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Ngay từ sáng sớm (16/1), hàng trăm sinh viên của trường Cao đăng Y tế Cần Thơ có mặt trật kín sảnh bên trong sân trường để tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu tham gia hiến máu, bạn Bùi Thị Huỳnh Như sinh viên năm 2 ngành Dược, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ nói: “Tôi muốn san sẻ giọt máu của mình để giúp cho những bệnh nhân cần máu. Đồng thời, muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ là hãy chia sẻ những giọt máu của mình để đem lại sự sống cho nhiều người khác”. 

Sinh Viên Đinh Thị Ngọc Hiếu đã nhiều lần thực tập ở các Bệnh viện lớn ở Cần Thơ và chứng kiến không ít lần bệnh nhân cần máu. Hiếu nói: “Tôi bắt gặp những bệnh nhân bị sốt suất huyết và trực tràng mất máu rất nhiều, da xanh xao. Họ rất cần những giọt máu nghĩa tình như hôm nay để cứu mạng sống”.

Còn sinh viên Nguyễn Hoàng Kha, ngưỡi đã 11 lần tham gia hiến máu cho biết, đã ra trường hồi tháng 10 nhưng nghĩ đến việc mỗi dịp Tết là thường xuyên thiếu máu nên nghe tin có đợt hiến máu nên quay về trường tham gia. 

Anh Phạm Văn Vẽ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trường CĐ Y tế Cần Thơ cho biết, các sinh viên trong ngành y thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân. Các em hiểu rõ hơn ai hết là bệnh nhân đang cần máu nên ý thức rất cao trong việc tham gia hiến máu tình nguyện.

Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện ảnh 1

 Đông đảo các bạn sinh viên đăng ký hiến máu

Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện ảnh 2

Khám sức khỏe

Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện ảnh 3

Chuẩn bị lấy máu

Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện ảnh 4
Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện ảnh 5

Vui vẻ hiến máu

Cần Thơ sôi nổi hiến máu tình nguyện ảnh 6
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.