Cần Thơ: Sẽ làm rõ các sở, ngành đã biếu ai ở Trung ương

Cần Thơ: Sẽ làm rõ các sở, ngành đã biếu ai ở Trung ương
TP - Những ngày qua, dư luận quan tâm đến việc sử dụng ngân sách trái luật ở UBND TP Cần Thơ dẫn đến Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực bị kỷ luật.

Hiện đang kiểm điểm trách nhiệm của một số sở, ngành của thành phố này. Chiều 14/1, PV Tiền phong phỏng vấn Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Thanh Vận.

Thưa ông, trích thưởng việc thu ngân sách vượt dự toán mà UBND TP Cần Thơ thực hiện vào các năm 2004 và 2005, hiện có những con số là hơn 5,3 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng, con số nào là chính xác?

Phát hiện việc trích thưởng sai là do Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm toán năm 2006, kiểm toán kiến nghị Cần Thơ phải xuất toán 9,789 tỷ đồng, trong đó trích thưởng do thu ngân sách vượt dự toán không đúng là 5,387 tỷ đồng.

Việc trích thưởng sai cụ thể như thế nào?

Bộ Tài chính đã trích thưởng cho Cần Thơ năm 2005 hơn 3,2 tỷ đồng rồi mà Cần Thơ còn tự trích thưởng nữa là sai. Tuy nhiên, cái sai lớn hơn ở đây là việc sử dụng.

Tiền thưởng phải bổ sung vào ngân sách của địa phương để chi cho công việc chung còn đem chia cho một số cơ quan, đơn vị rồi từ đó lại chia cho cá nhân hoặc chi không có hóa đơn chứng từ là sai. Sử dụng ngân sách không cho phép lấy ngân sách chia cho tập thể và cá nhân.

Nếu trích sai nhưng đem chi cho xây dựng cơ bản, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo chẳng hạn thì cái sai ít nghiêm trọng hơn.

PV Tiền phong có trao đổi với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thanh Tòng. Ông Võ Thanh Tòng nói cũng do nóng lòng lo cho việc chung, chẳng hạn tiếp khách hoặc đi lên cấp trên lo việc chung, nếu chi theo quy định thì khó có kết quả nên mới phải làm như thế?

Đó là nói theo cái tình bên trong còn quản lý ngân sách là phải theo nguyên tắc. Tôi nói thế này, lo việc chung mà chi phí tăng lên thì báo cáo với tập thể Thành ủy để có chủ trương rồi đưa ra HĐND xin ý kiến, cần thiết thì bổ sung ngân sách.

Làm đúng quy trình như thế mới không sai. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng xem xét rất rõ, như Văn phòng UBND TP Cần Thơ nhận 681 triệu đồng, trong đó chi Tết và ăn trưa cho công chức viên chức 312,5 triệu đồng, tiếp các bộ ngành T.Ư là 130,5 triệu đồng, trợ cấp hội nghị của Chính phủ 148 triệu đồng.

Vì những lý do chính đáng cần chi cho công việc chung thì trình HĐND, chứ chi kiểu đó dứt khoát không chấp nhận được.

Tuy nhiên, làm đúng quy trình thì thanh quyết toán phải có chứng từ hợp lệ. Thực tế việc chi trên để đối ngoại hiện nay có những khoản rất khó có chứng từ hợp lệ, phải chăng cần xem xét thông cảm hoàn cảnh khách quan?

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng không né tránh vấn đề này. Như Sở KH-ĐT nhận 100 triệu đồng từ Cty Xổ số kiến thiết Cần Thơ và đã chi mua quà Tết cho Văn phòng Chính phủ, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính…

Rõ ràng hiện có một thực tế là trong quan hệ công tác phải biếu xén, nếu không khó được việc. Tuy nhiên, trong kiểm điểm đảng viên, có ai đã khai biếu tiền cho cá nhân cấp trên ở trung ương nào chưa, thưa ông?

Chưa, đang tổ chức kiểm điểm ở Văn phòng UBND thành phố, Cty Xổ số kiến thiết và các Sở KH-ĐT, Tài chính nên chưa biết hành vi cụ thể là họ biếu những ai. Chúng tôi đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm khẩn trương và đang lên lịch làm việc.

Trở lại cuộc trao đổi giữa PV Tiền phong với Chủ tịch Võ Thanh Tòng. Ông Võ Thanh Tòng có nói là việc trích thưởng như thế đã có thông lệ từ trước mà ông Võ Thanh Tòng chỉ mới làm Chủ tịch từ năm 2004 và khi thấy sai thì đã dừng ngay, có đúng không?

Đúng là việc trích thưởng bắt đầu từ năm 1993 nhưng theo Luật Ngân sách thì đã cấm từ năm 2004. Cũng như Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ mới được bầu từ năm 2005, tuy nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của UBND TP Cần Thơ dù xảy ra trước năm 2005.

Còn có khoản tiền 10 tỷ đồng “Quân khu 9 hỗ trợ”, PV Tiền phong vừa trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Phạm Phước Như. Theo ông Phạm Phước Như thì khi nhận về, ban đầu có sai quy định nhưng sau đó đã sửa sai kịp thời, trong lúc có thông tin cho rằng số tiền này đã bị đem lập quỹ chia chác, đâu là sự thật?

Quân khu 9 giao đất cho Cty TNHH Ngân Thuận nhưng thiếu nên phải giao thêm và Ngân Thuận chi trả tiếp 150 tỷ đồng. Trong đó, Quân khu 9 chuyển cho Cần Thơ 10 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Phạm Phước Như đã chỉ đạo Văn phòng UBND TP Cần Thơ đi nhận và Văn phòng đưa vào tài khoản của Văn phòng ở Kho bạc Nhà nước.

Khi phát hiện sai sót này, ông Phạm Phước Như đã chỉ đạo chuyển sang tài khoản ngân sách, sau đó báo cáo HĐND và đã được sử dụng cho xây dựng cơ bản năm 2006.

Hiện chuẩn bị kiểm điểm và sau đó mới xem xét kỷ luật với các cá nhân ở ban ngành, những người trực tiếp sử dụng hơn 5,3 tỷ đồng. Thưa ông, trước đây Cần Thơ có những vụ “quỹ đen” như ở Bệnh viện Đa khoa, Cty Bia nước ngọt giải khát, Phòng quản lý Đô thị Ninh Kiều dù là tiền do các đơn vị ấy làm thêm mà có nhưng nhiều người đã bị kỷ luật nặng như khai trừ Đảng, khởi tố bị can. Vụ này lấy tiền ngân sách chi xài, việc xử lý sẽ như thế nào?

Đúng là có ý kiến cho rằng các vụ “quỹ đen” trước đây là tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Ở vụ này lấy tiền ngân sách. Tuy nhiên, phải qua kiểm điểm mới tính được cụ thể, nếu thấy vi phạm pháp luật thì sẽ tính, tội tới đâu trị tới đó đảm bảo khách quan, công bằng để giữ nghiêm pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có kiến nghị gì với T.Ư không, thưa ông?

Đây là một việc đau buồn, sóng gió cho Cần Thơ. Chúng tôi sẽ xem xét bố trí lại cán bộ hợp lý hơn. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với T.Ư là các bộ, ngành ưu tiên giúp Cần Thơ triển khai tốt hơn các công việc cấp bách như hoàn thành các công trình trọng điểm, năm Du lịch 2008, bằng kết quả thiết thực để lấy lại niềm tin của dân.

 Sáu Nghệ
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.