TPO - Căng thẳng giữa phe đảo chính Niger và khối khu vực Tây Phi ECOWAS tiếp tục leo thang sau khi tổ chức này ra lệnh triển khai quân đội để khôi phục nền dân chủ đang lung lay.
TPO - Ngày 6/8, Niger đóng cửa không phận, vào thời hạn chót mà nhóm các quốc gia Tây Phi đặt ra để buộc phe đảo chính Niger phải khôi phục quyền lực cho vị tổng thống dân cử. Các thủ lĩnh đảo chính và hàng ngàn người ủng hộ tập trung ở thủ đô, cắt tiết gà trang trí bằng màu cờ của Pháp để ăn mừng.
TPO - Lãnh đạo quốc phòng của các quốc gia Tây Phi đã hoàn tất kế hoạch can thiệp vào Niger và thúc giục quân đội chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, sau khi tiến trình đàm phán với phe đảo chính Niger rơi vào bế tắc.
TPO - Trong cuộc họp báo với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 17/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhắc lại cam kết rằng NATO sẽ can thiệp nếu "sự ổn định" ở Kosovo bị đe dọa.
TPO - Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn vừa xác nhận Mỹ đang có lực lượng đồn trú ở hòn đảo này và bà tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc đại lục tấn công. Phát biểu được đưa ra khi đang có những cách hiểu khác nhau về quan điểm của Mỹ đối với khả năng can dự quân sự.
TPO - Một bức ảnh chụp người phụ nữ có vẻ đang mang thai nằm trên sàn nhà ga tàu điện ngầm được chụp vào ngày 21/7, sau khi xảy ra vụ nhóm côn đồ mặc áo trắng tấn công người biểu tình và người đi tàu khiến ít nhất 45 người bị thương. Nạn nhân đó được gọi là “người phụ nữ váy trắng” hay “người phụ nữ bụng to”.
Khi Tổng thống Vladimir Putin can thiệp quân sự vào Syria hồi tháng 9/2015, ông có hai mục tiêu chính: Thiết lập Nga như một lực lượng quân sự và chính trị mạnh mẽ ở Trung Đông, và cầm chắc trong tay căn cứ hải quân ở Tartus, căn cứ không quân và trung tâm thu thập tình báo ở Latakia.
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Mỹ không có ý định tham gia hoạt động quân sự tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc đối đầu quân sự với Nga là không thích hợp.
TPO - Đại sứ Mỹ Samantha Power cho biết, tuyên bố của Nga về tình hình ở Ukraine là không đúng sự thật và việc nước này can thiệp quân sự “có thẩy gây tổn thất lớn”.
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev viết trên trang Facebook cá nhân, các lãnh đạo lâm thời của Ukraine là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo sự cầm quyền của họ có thể kết thúc bằng sự đổ máu và “một cuộc cách mạng mới”.
TPO- Trước bối cảnh Quốc hội Mỹ sắp bỏ phiếu về vấn đề tấn công Syria của Tổng thống Barack Obama, nhiều người dân Mỹ biểu tình trước Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội bác bỏ đề xuất này.
TPO - Kênh TV NBC New dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết các đòn không kích có thể được diễn ra vào ngày 29.8, kéo dài 3 ngày với độ chính xác cao nhất vào các mục tiêu lựa chọn.
TP - Ngày 14-3, phát biểu trước Quốc hội Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói rằng, Mátxcơva chỉ cung cấp cho Syria vũ khí để chống lại mọi mối đe dọa từ bên ngoài, chứ không có ý định sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al Assad.
TP - Ngày 3-12, người đứng đầu chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu tuyên bố sẽ không thảo luận vấn đề thống nhất với Đại lục, nhằm xoa dịu lo ngại về chính sách thân Đại lục của ông, khi ông đang nỗ lực tái tranh cử.
TP - Ngày 11-4 tại một buổi họp báo, Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen, nói: "Tôi đã ghi nhận đề xuất ngừng bắn của Liên minh châu Phi… Không có giải pháp quân sự đơn thuần đối với cuộc khủng hoảng ở Libya".
TP - Ngày 10-3, Pháp chính thức công nhận Hội đồng Cai quản Lâm thời mới được lập ra của lực lượng đối lập với chính phủ Libya, trở thành nước đầu tiên công nhận chính quyền của phe đối lập. Trong khi đó, Mỹ chuẩn bị kế hoạch quân sự toàn diện đối với Libya, kể cả việc áp đặt vùng cấm bay.