Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục

TPO - Mức giá siêu “khủng” của căn hộ áp mái chỉ rộng gần 12m2 khiến nhiều người không khỏi “choáng”.
Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 1

Mới đây, một căn hộ áp mái siêu nhỏ có diện tích gần 12m2 đã ở tầng 9 tòa nhà Princes Court trên đường Brompton (Luân Đôn, Anh) đã được bán với giá 325.000 bảng Anh (tương đương 10,2 tỉ đồng).

Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 2

Mức giá đáng kinh ngạc này khiến nó trở thành một trong những bất động sản đắt nhất ở Luân Đôn, trong khi diện tích chỉ bằng một nhà kho trong vườn.

Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 3

Vì căn hộ siêu nhỏ nên người chủ cuối cùng đã thuê các kiến trúc sư Bồ Đào Nha cải tạo lại không gian để tối đa hóa diện tích sử dụng.

Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 4

Theo đó, ghế sofa được tích hợp làm giường ngủ. Kệ sách là nơi đặt ti vi. Kệ sách được đặt sát tường dọc theo lối đi vào nhà vệ sinh. Phòng tắm có vòi hoa sen trên cao để tiết kiệm không gian.

Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 5

Khu vực nấu ăn có lò nướng, bếp và bồn rửa. Chúng được được tích hợp thành vách ngăn với phòng ngủ.

Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 6

Căn hộ đã được đưa ra bán đấu giá vào tháng 12/2019 bởi các nhà đấu giá Allsop, nhưng việc bán chính thức diễn ra vào tháng 12/2020 với giá 325.000 bảng Anh.

Căn hộ 12m2, không có giường ngủ được bán với giá kỉ lục ảnh 7

Nina Harrison, chuyên gia tư vấn bất động sản Haringtons ở Luân Đôn, cho biết đây là một trong những căn hộ đắt nhất mà cô từng thấy.

Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.