Bạn đọc và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 do báo Tiền phong tổ chức:

Cần đưa thông tin về Hoa hậu Việt Nam ra thế giới

Cần đưa thông tin về Hoa hậu Việt Nam ra thế giới
TP - Tôi là một độc giả ở Hà Nội. Tôi muốn góp ý một số vấn đề với BTC Hoa hậu Việt Nam 2006.
Cần đưa thông tin về Hoa hậu Việt Nam ra thế giới ảnh 1
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày càng quy mô và thu hút sự chú ý của dư luận

Vừa qua, chúng ta đã tổ chức thành công và để lại ấn tượng tốt trong xã hội về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Có thể nói, kết quả chung cuộc đã làm hài lòng nhiều người.

Bên cạnh việc tiếp tục bồi dưỡng để tân hoa hậu có thêm hành trang cần thiết tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 tại Ba Lan vào tháng 9 tới, tôi thấy báo Tiền phong - với tư cách là nhà tổ chức, là người đại diện cho cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu Việt Nam hàng năm nên tiến hành ngay những việc sau đây:

- Gửi thông tin chi tiết về cuộc thi, kết quả, gửi ảnh tân hoa hậu tới một số website sau đây: www.globalbeauties.com, www.missworld.tv, www.missosology.com, http://www.jimmyspageantpage.com, http://www.pageant.com,  nếu gửi càng nhiều thông tin + ảnh càng tốt.

Cần xây dựng quan hệ lâu dài để thông tin liên tục và đưa những thông tin có lợi cho Hoa hậu Việt Nam đến với thế giới.

Chúng ta tổ chức cuộc tuyển lựa rất tốt nhưng không ai biết, không ai hay. Đã đến lúc phải mời thế giới vào xem, chứ không chỉ trong nhà biết với nhau nữa.

- Từ những cuộc thi sau, BTC nên dành kinh phí mời 01 hoặc 02 website chuyên về Hoa hậu có tiếng như  www.globalbeauties.com vào Việt Nam tham gia cuộc thi ngay từ giai đoạn đầu, để họ liên tục đưa tin quảng bá cho cuộc thi của chúng ta ra thế giới.

Thiết nghĩ, dành ra 01 phòng khách sạn trong số phòng mà Vinpearl dành cho BTC, thêm 01 hoặc 02 suất ăn mỗi ngày trong số các suất ăn dành cho BTC, chi phí đi lại trong nội địa Việt Nam dành cho người của các website này không phải là quá khó đối với BTC, thậm chí rất dễ làm, chỉ có điều chúng ta chưa nghĩ tới!

Cần đưa thông tin về Hoa hậu Việt Nam ra thế giới ảnh 2
Hoa hậu Mai Phương Thúy

Thật tiếc khi Việt Nam tổ chức tuyển lựa tốt hơn, quy mô hơn Philippines, Thailand, nhưng thông tin về hoa hậu Thailand, Philippines... xuất hiện liên tục trên các website chuyên về hoa hậu, trong khi cuộc thi của chúng ta ít người biết.

Trên website của tổ chức Hoa hậu thế giới, người ta có thống kê National Final của các nước dự kiến sẽ tham gia chung kết thế giới năm nay, có đưa cả kết quả, nhưng cuộc thi vừa rồi của chúng ta không hề có thông tin gì.

Đưa Hoa hậu Việt Nam ra thế giới, muốn có kết quả cũng phải biết “chào hàng”, biết lobby, và biết tạo dư luận ủng hộ.

- Nghiên cứu khả năng mời giám khảo quốc tế từ những cuộc thi sau. Thành phần BGK có thể có 1 hoặc 2 giám khảo quốc tế.

Mời chính những người có nhiều năm theo dõi và đánh giá hoa hậu thế giới thông qua các website của họ như vừa kể trên là tốt nhất.

Vừa có thông tin vừa có sự đánh giá khách quan để chọn người đẹp phù hợp thông lệ Việt Nam và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

- Thiết kế 1 mẫu vương miện đẹp, cố định. Không thể cứ mỗi năm lại xuất hiện 1 kiểu vương miện mới, 1 kiểu logo mới. Như vậy rất nghiệp dư!

Trên đây là một số suy nghĩ của tôi. Mong BTC xem xét để Hoa hậu Việt Nam không thiệt thòi khi thi thố trên đấu trường quốc tế. Đã xác định tham dự một cuộc thi lớn, phải làm sao tiếp thị cho hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn hội nhập giao lưu nữa, chúng ta phải làm sao cho hiệu quả!

MỚI - NÓNG