Cần đề phòng lốc và gió giật

Cần đề phòng lốc và gió giật
Chiều và đêm nay (30/3) một bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tràn vào các tỉnh miền Bắc nước ta, làm cho trời dịu mát, nhưng các chuyên gia lại cảnh báo: khu vực trung du miền núi cần đề phòng lốc và các tàu thuyền trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ phải đề phòng gió giật.

Mặc dù đợt không khí lạnh này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn (khoảng 2-3 ngày), nhưng ảnh hưởng của nó sẽ làm cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và vài nơi có dông. Những xung đột cục bộ về thời tiết trong thời điểm này rất dễ xảy tố lốc trong phạm vi hẹp ở các vùng trung du, miền núi.

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, các địa phương vùng ven biển khu vực miền bắc và từ Thanh Hóa tới Quảng Trị sẽ có gió tăng cường cấp 3, cấp 4 và chuyển hướng đông bắc.

Đặc biệt, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ cũng có mưa rải rác, gió chuyển hướng từ đông nam sang đông bắc và mạnh dần tới cấp 6. Có nơi giật trên cấp 6, làm cho biển động. Vì thế, ngư dân hoạt động trong vùng biển này cần đề phòng gió giật và mưa làm giảm tầm nhìn, rất dễ xảy ra tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.