Cần có chương trình, hành động khẩn bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ngành bày tỏ sự trăn trở trước tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục các em thiếu nhi một cách tốt nhất.

Ngày 28/3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cán bộ phụ trách thiếu nhi xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bạo hành

Tại hội nghị, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho rằng, thực tế nhiều em thiếu nhi đang xử sự theo xu hướng bạo lực; tình trạng tự kỷ; tự tử do áp lực gia tăng. “Nguyên nhân có phải sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội với thiếu nhi chưa đúng mức hay không?", Bà Thảo đặt câu hỏi và đề nghị tổ chức Đoàn, Hội nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân vấn đề để giải quyết một cách thấu đáo.

Cần có chương trình, hành động khẩn bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành ảnh 1

Hội nghị lấy ý kiến góp ý cán bộ phụ trách thiếu nhi xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo bà Thảo, giáo dục lý tưởng cho thiếu nhi phải hết sức dễ hiểu, gắn với chủ đề, chủ điểm, các loại hình sản phẩm văn học nghệ thuật, đưa các em gắn với sinh hoạt truyền thống, làm sống lại các sự kiện lịch sử văn hóa, dân tộc.

Bà Thảo cũng cho rằng, để giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn cho thiếu niên, nhi đồng, cần có sự phối hợp đồng bộ, không nên cắt giảm các thiết chế văn hóa, chỗ chơi, công viên cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, tăng thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, chương trình giờ vàng cho thiếu nhi.

“Chúng ta phải giáo dục thiếu nhi bằng sự sinh động thông qua phong trào, không nói suông mà giáo dục được đâu”, bà Phạm Phương Thảo nói.

“Nên chăng chúng ta đề xuất chính sách để các chuyên gia, văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm chất lượng cho thiếu nhi và có chế độ thù lao hấp dẫn để họ làm tốt việc này hơn”, bà Thảo đề xuất.

Ông Đặng Trần Mùi, thành viên Hội cựu Phụ trách thiếu nhi Thành phố Hà Nội; nguyên Trưởng Ban Công tác thiếu nhi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP Hà Nội, bày tỏ sự trăn trở trước tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo hành thời gian qua.

Ông Mùi đề nghị, cần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm, tổ chức Đoàn, Hội lên tiếng kịp thời, đủ mạnh mẽ trước các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em thời gian qua; từ đó rút ra các bài học về bảo vệ, chăm sóc các em thiếu nhi một cách tốt nhất.

Theo ông Mùi, thiếu nhi bây giờ là thế hệ hội nhập quốc tế; cần trau dồi kỹ năng ngoại ngữ cho các em và cần đưa hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ vào trong sinh hoạt Đội.

TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, đề xuất cần thúc đẩy hơn nữa quyền tham gia của trẻ em. Theo TS. Hằng, thiếu nhi hiện nay là thế hệ tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số, ngoại ngữ; vì thế, đòi hỏi công tác Đội phát triển rất cao.

TS. Hằng cũng đưa ra dự báo, tình hình xâm hại trẻ em có xu hướng ngày càng gia tăng không chỉ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu xa mà cả ở các thành phố lớn. Đặc biệt, xâm hại tình dục trẻ em phức tạp. Sự tấn công của các thông tin xấu độc trên mạng xã hội cũng tác động không nhỏ đến sự hình thành, phát triển nhận thức của các em thiếu nhi.

Cần có chương trình, hành động khẩn bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành ảnh 2

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị

Bà Hằng cũng nhấn mạnh đến đối tượng là trẻ em có bố, mẹ bị mất vì COVID-19 dễ bị tổn thương, bóc lột, xâm hại cần được sự quan tâm của xã hội nói chung, tổ chức Đoàn, Hội nói riêng, để các em sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cũng đề nghị cần có chương trình, phong trào hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước tình trạng xâm hại, bạo hành.

Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi là một chiến lược

Ông Nguyễn Văn Thỏa, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Sông Bé, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sông Bé cho rằng, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là việc hết sức quan trọng và cần xem đó là một chiến lược phát triển. Bởi, chuẩn bị kỹ lượng, tốt cho các em thiếu niên, nhi đồng là chuẩn bị trước một bước cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là lực lượng kế cận trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Cần có chương trình, hành động khẩn bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành ảnh 3

Hội nghị diễn ra với 129 điểm cầu

“Là vấn đề mang tính chiến lược cần sự chung tay của mọi cấp, ngành cùng thực hiện; làm khẩn trương, tích cực, căn cơ, bài bản, khoa học, bền bỉ, lâu dài. Đồng thời, cần hợp thành hệ thống lý luận, phương pháp về công tác Đội, chăm sóc giáo dục, thiếu niên nhi đồng”, ông Thỏa nhấn mạnh.

“Giáo viên Tổng phụ trách Đội phải là người hội tụ đầy đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác Đội; hội tụ đầy đủ về chính trị, đạo đức, kiến thức xã hội”, ông Nguyễn Văn Thỏa nói.

Theo ông Thỏa, giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của công tác Đội hiện nay. Vì thế, cần quan tâm tuyển chọn, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng của đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội. “Giáo viên Tổng phụ trách Đội phải là người hội tụ đầy đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác Đội; hội tụ đầy đủ về chính trị, đạo đức, kiến thức xã hội”, ông Thỏa nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, đây là hội nghị có số lượng đại biểu tham gia đông nhất trong các Hội nghị mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn XII.

Hội nghị có 129 điểm cầu với gần 900 đại biểu tham dự. Ngoài 17 ý kiến phát biểu trực tiếp, Ban tổ chức nhận được 25 tham luận của chuyên gia và cán bộ Đội, 29 báo cáo tham luận đóng góp của các tỉnh, thành Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Chị Trang đánh giá, các ý kiến tại hội nghị có giá trị rất lớn về lý luận và thực tiễn, là tình cảm to lớn mà cán bộ Đội các thời kỳ, chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ngành dành cho công tác Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Theo chị Trang, những ý kiến này sẽ giúp Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư có thêm nhiều thông tin, cơ sở chiến lược quan trọng để tổ chức Đoàn, Đội xác lập những giải pháp hiệu quả, phù hợp trong dự thảo báo cáo chính trị của nhiệm kỳ mới 2022-2027. Qua đó, tổ chức Đoàn, Đội làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, mầm non tương lai của đất nước.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.