Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách

TPO - Dù chốt liên ngành ở Cầu Giẽ và các tổ tuần tra của CSGT, Thanh tra giao thông địa bàn vẫn làm việc nhưng không hiểu vì sao xe hồ vồ công trường không phép, chạy không đúng hành trình vẫn hoạt động rầm rộ trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách?!
Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 1

Sau khi có sự việc chốt trực liên ngành (CSGT - CSTT - Thanh tra giao thông) để xe hổ vồ không phép đi qua chốt được bạn đọc phản ánh và báo Tiền Phong đã đăng bài, trong 2 ngày qua, ghi nhận trên tuyến QL1A đoạn qua thị trấn Phú Xuyên (đường đô thị) và qua toàn bộ địa bàn huyện Phú Xuyên chúng tôi ghi nhận được, xe hồ vồ hoạt động tại đây vẫn rất nhộn nhịp, thậm chí các xe chạy thành hàng.

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 2

Theo Chỉ thị 17 và 2 văn bản hướng dẫn xe công trường hoạt động trong thời gian giãn cách gồm số 2397/UBND-ĐT và 2470/UBND-ĐT do lãnh đạo UBND thành phố ký, nêu rõ: trong thời gian giãn cách (từ 24/7 đến nay), chỉ các xe thuộc danh sách các dự án trọng điểm, cấp bách do trung ương, thành phố thực hiện mới được cấp giấy “luồng xanh” hoặc mã nhận diện để hoạt động trên các tuyến đường thành phố quản lý.

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 3

Tuy nhiên, cùng chốt kiểm soát của liên ngành ở Cầu Giẽ, những ngày qua xe công trường loại hổ vồ (Howo) chở vật liệu, phế thải (không phải mặt hàng thiết yếu), không giấy đi phép theo quy định vẫn được hoạt động rầm rộ trên QL1, Cầu Giẽ và các tuyến đường kết nối.

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 4

Có mặt trên QL1 đoạn qua huyện Phú Xuyên và đặc biệt là đoạn từ trung tâm huyện Phú Xuyên đi Cầu Giẽ (đường thành phố quản lý), chúng tôi ghi nhận, rất nhiều xe hoạt động mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 5

Trong ảnh là đoàn xe hổ vồ công trường, trên kính xe không hề treo giấy phép, mã nhận diện theo quy định chạy hàng dài nhiều xe, trong đó xe có BKS 29H-71001 dẫn đầu, tiếp đến (vòng tròn đỏ) là các xe: 29H-71075, 29H-71014…

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 6
Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 7

Nhiều xe chạy ra đường không được phun rửa, che chắn kỹ theo quy định, để phế thải rơi vãi ra đường.

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 8

Mỗi khi có xe tải đi qua là QL1 lại bụi mù mịt.

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 9

Ghi nhận xe tải công trường hoạt động trên QL1A đoạn qua Cầu Giẽ, đoạn Phú Xuyên - Thường Tín những ngày qua, chúng tôi đã kịp quay, chụp hình ảnh một số xe hoạt động trên đường, gồm: 29H-04748, 29H-71001, 29H-10239, 29H-43261, 29H-43824, 29H-71769, 29H-17955, 29C-60111, 29H-43281…

Cận cảnh xe hổ vồ quần đảo QL1 những ngày Hà Nội giãn cách ảnh 10

Thay vì có giấy phép ra đường trong thời gian thành phố giãn cách, hầu hết các xe này đều có lô gô nhận diện riêng. Nhờ vậy khi chạy trên đường và qua một số chốt kiểm soát, trong đó có chốt Cầu Giẽ chiều 18/8, thay vì xuống xuất trình giấy tờ, một số tài xế cứ thế cho xe vòng qua chốt mà không hề gặp trở ngại gì.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.