Cận cảnh xe bọc thép chở quân nhả đạn

Cận cảnh xe bọc thép chở quân nhả đạn
TPO - Xe bọc thép chở quân BTR-82A và BTR-82 là phiên bản nâng cấp của BTR-80, loại xe bọc thép phục vụ trong quân đội từ năm 1986, hiện được coi là lá chắn đạn cho các binh sỹ Nga trên chiến trường.

> Xem các quân binh chủng Nga công phá mục tiêu

Theo RIA Novosti, BTR-82A sẽ có mặt trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5 tới đây.

Hiện nay, trong danh sách biên chế của Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1500 xe bọc thép BTR-82. Hầu hết trong số đó được nâng cấp lại từ loại xe bọc thép BTR-80 đã lỗi thời.

Sức mạnh hỏa lực của các xe mới BTR-82/82A được nâng cao nhờ lắp ráp module chiến đấu chuẩn hóa dẫn động điện theo 2 mặt phẳng ngang/đứng thay cho tháp nhỏ trước đây và thiết bị ổn định vũ khí kỹ thuật số 2 mặt phẳng được chuẩn hóa tối đa với thiết bị ổn định của xe chiến đấu bộ binh BMP-2, kết hợp với tổ hợp ngắm bắn-quan sát ngày/đêm mới.

Module chiến đấu của BTR-82 lắp súng máy KPVT 14,5 mm và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm PKTM, còn BTR-82А thì lắp pháo tự động 30 mm 2А72 và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm PKTM.

Súng máy 14,5 mm và 7,62 mm trên BTR-82A mang theo cơ số đạn tương ứng tới 5.000 và 2.000 viên, được lắp máy ngắm hỗn hợp ngày đêm TKN-4GА, nhờ đó kíp xe BTR-82/82А có thể tác xạ có ngắm trong hành tiến và trong đêm; tăng hiệu quả bắn của BTR-82/82А lên 2,5 lần so với BTR-80/80А.

Tùng Dương
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.