Cận cảnh vẻ điển trai của 'soái ca gen Z' từng là chàng trai tự ti về ngoại hình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyên Hữu Quốc Thống gây chú ý với vẻ ngoài 'cực phẩm' soái ca, như một "thỏi nam châm" thu hút lượng fan nữ. Nhưng ít người biết rằng, anh chàng từng rất tự ti về ngoại hình của bản thân.

Trong năm 2022, danh sách những nghệ sĩ thuộc thế hệ của V-pop đã và đang liên tục được kéo dài với những cái tên tài năng, sở hữu màu sắc âm nhạc và cá tính riêng. Thị trường âm nhạc Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang có 4 nhóm nghệ sĩ chính là vocalist (những ca sĩ trú trọng về kỹ thuật thanh nhạc), performer (những ca sĩ cân bằng giữa giọng hát và trình diễn sân khấu) và singer/songwriter (các nghệ sĩ có khả năng sáng tác và thể hiện các ca khúc của mình). Mới đây, V-pop vừa chào đón thêm một cái tên “đa năng” mới thuộc nhánh singer/songwriter với nghệ danh Quốc Thống.

Cận cảnh vẻ điển trai của 'soái ca gen Z' từng là chàng trai tự ti về ngoại hình ảnh 1

Anh tên đầy đủ là Nguyên Hữu Quốc Thống, là một tân binh 21 tuổi thuộc thế hệ Z. Sở hữu khả năng chơi piano và guitar thuần thục cùng giọng ca ngọt ngào, Quốc Thống đã từng nổi nên với những clip cover “triệu view” trên kênh YouTube cá nhân. Bên cạnh đó, Thống còn có khả năng sáng tác âm nhạc và hòa âm phối khí, là người đã góp phần không nhỏ vào thành bản 'hit' Có đâu ai ngờ của giọng ca trẻ Cầm. Trong năm 2022, cậu đã trở thành gương mặt sáng giá được ca sĩ Đức Phúc lựa chọn trong chương trình Cùng hát lên nào.

Cận cảnh vẻ điển trai của 'soái ca gen Z' từng là chàng trai tự ti về ngoại hình ảnh 2

Đặc biệt, có lẽ ít ai biết rằng Thống là em trai của nam diễn viên Duy Khánh ZhouZhou. Dù không thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nhưng Duy Khánh vẫn luôn ủng hộ và hỗ trợ em trai hết mình trên con đường theo đuổi âm nhạc. Với tài năng cũng như ngoại hình soái ca đầy thu hút, anh chàng thổ lộ từng rất tự ti về bản thân: “Trước đây, Thống chọn cho mình vị trí là đứng sau ánh hào quang để làm về sản xuất. Cũng vì thế mà Thống không chăm chút ngoại hình và rất ngại phải sử dụng mạng xã hội. Và khi nhen nhóm ý định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Thống đã rất chênh vênh khi không biết cần phải làm những thứ gì hay phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào”.

Cận cảnh vẻ điển trai của 'soái ca gen Z' từng là chàng trai tự ti về ngoại hình ảnh 3

Nhưng với sự cố gắng, chàng trai gen Z đã có màn “lột xác” ấn tượng, khiến nhiều netizen bất ngờ. Nhưng đáng chú ý nhất chính là màn khoe giọng trong bản R&B Nín đi anh thương mà, với giai điệu bắt tai. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nam ca sĩ đã “nửa đùa nửa thật” kể rằng bài hát được lấy cảm hứng từ chính cô bạn gái hay nhõng nhẽo và những lần phải dỗ dành người yêu của mình. Nội dung của ca khúc kể về chuyện tình của hai bạn trẻ, trong đó bạn nam vì bận bịu nên ít quan tâm đến người yêu, vì thế mà bạn nữ cảm thấy tủi thân và quay ra giận dỗi. Bài hát như một lời xin lỗi, cũng như một lời dỗ dành ngọt ngào mà người con trai muốn gửi đến nửa kia.

Cận cảnh vẻ điển trai của 'soái ca gen Z' từng là chàng trai tự ti về ngoại hình ảnh 4

Ngoài việc sáng tác, Nín đi anh thương mà còn được chính chủ dốc hết tâm sức cho phần hòa âm phối khí bởi anh biết chỉ khi bản thân hài lòng với sản phẩm của mình thì mới có thể đem lại sự hài lòng cho khán giả. Dù đảm nhiệm hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất âm nhạc nhưng Thống vẫn dành một lời mời cho người bạn đặc biệt là Kus Khánh Uyên để góp giọng trong phần rap của bài hát.

Cận cảnh vẻ điển trai của 'soái ca gen Z' từng là chàng trai tự ti về ngoại hình ảnh 5

Đây không chỉ là sản phẩm để thỏa mãn “cái tôi” âm nhạc của bản thân mà còn là cầu nối để mang Thống đến gần hơn với khán giả. Nam tân binh hy vọng rằng, ca khúc đầu tay của mình sẽ có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cũng như “đọng” lại trong lòng người nghe. Với sự đa năng, đa tài cùng tư duy âm nhạc bài bản, Thống hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe nhạc Việt Nam những sản phẩm chất lượng trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.