Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân

Theo quan niệm của người dân vàng là kim loại quý mang đến may mắn, sự sung túc, tiền tài và rước lộc về cho gia đình trong năm mới. Do vậy, trước Tết Âm lịch nhiều người đã tìm mua những bức tượng khỉ mạ vàng làm quà tặng, biếu hay trang trí trong nhà.
Theo quan niệm của người dân vàng là kim loại quý mang đến may mắn, sự sung túc, tiền tài và rước lộc về cho gia đình trong năm mới. Do vậy, trước Tết Âm lịch nhiều người đã tìm mua những bức tượng khỉ mạ vàng làm quà tặng, biếu hay trang trí trong nhà.
TPO - Những bức tượng khỉ bằng đồng mạ vàng có giá vài triệu đồng thu hút khách dịp Tết Bính Thân.
Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 1

Theo anh Thành Luân đại diện cửa hàng ở Hà Nội, những bức tượng này được đúc bằng đồng nguyên khối sau đó phủ vàng 24k bên ngoài.

Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 2

Một sản phẩm khỉ ngồi trên nén vàng được chào bán với giá trên 5 triệu đồng.

Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 3

Mỗi bức tượng được làm rất kỳ công và phải mất 2 ngày mới có thể hoàn thành.

Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 4 Ngoài việc mạ vàng, theo đặt hàng của khách mắt của những chú khỉ này sẽ được gắn đá nhân tạo, hoặc đá tự nhiên 
Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 5
Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 6

Theo một quản lý cửa hàng, bức tượng "Mã thượng phong hầu" là sản phẩm hút khách với mức giá hơn 5 triệu đồng.

Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 7

Bộ trứng vàng 4 quả với giá hơn 10 triệu đồng mang lại ý nghĩa sinh sôi - nảy nở, tài lộc đến với mọi nhà trong dịp năm mới. Đây cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng cho các cặp đôi hoặc gia đình trẻ.

Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 8

Tượng phật Di Lặc là đại diện cho những mong muốn về sự an nhiên, an lành.

Cận cảnh tượng khỉ mạ vàng tiền triệu chơi Tết Bính Thân ảnh 9

Một chiếc lư hương to được mạ vàng với giá vài chục triệu đồng.

MỚI - NÓNG