Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa

TPO - Tối nay 30/4, TPHCM tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa (2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp) chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2019).
Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 1

Sáng 30/4, ghi nhận của phóng viên, công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa ở công viên khu dân cư Vinhomes Central Park và trên nóc toà nhà Landmark 81 đã hoàn thành.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 2

 Điểm bắn pháo hoa tại khu Vinhomes quận Bình Thạnh, TPHCM là một trong hai điểm bắn tầm cao để phục vụ người dân.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 3

Cùng với đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao thứ 2 được bố trí tại đường hầm sông Sài Gòn.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 4

Các điểm bắn pháo hoa sẽ đồng loạt khai hoả vào 21h tối nay (30/4), thời gian mỗi điểm bắn kéo dài 15 phút.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 5

Tại công viên Vinhomes, hàng trăm quả pháo đã được vào nòng, kết nối nguồn điện đến trung tâm chỉ huy chờ giờ khai hoả. 

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 6
   
Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 7

Cùng với trận địa dưới đất, trên nóc toà nhà Landmark cũng được bố trí pháo hỏ tiễn để phụ hoạ, tăng thêm tính hấp dẫn.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 8

Hiện toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, các dàn pháo được cố định đợi giờ khai hoả.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 9
   
Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 10

Những trái pháo hứa hẹn sẽ đem lại những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trên bầu trời Sài Gòn để phục vụ người dân.

Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa ảnh 11

Toàn bộ kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa được vận động từ nguồn xã hội hoá.

Tin liên quan