Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương

TPO - Bệnh nhân, người nhà đến khám tại Bệnh viện Phụ sản trung ương được sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay từ cổng chính ra vào bệnh viện. Đội ngũ y tế túc trực tại cổng bệnh viện nhằm phân luồng và sàng lọc từ xa tránh lây nhiễm COVID-19.
Trước tình trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám, chữa bệnh.
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 1  Người dân đến khám được khử khuẩn và khai báo y tế trước khi vào viện Phụ sản Trung ương.
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 2 Bệnh nhân, người nhà đến khám tại Bệnh viện Phụ sản trung ương được sàng lọc, khai báo tiền sử dịch tễ ngay từ cổng chính ra vào bệnh viện. Đội ngũ y tế túc trực tại cổng bệnh viện nhằm phân luồng và sàng lọc từ xa tránh lây nhiễm.
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 3 Nhân viên bệnh viện được phân công chốt trực sàng lọc người đến thăm khám và kiểm soát dịch ngay từ cổng ra vào. Bệnh nhân đến khám sẽ được hỏi từ tháng 3 đến nay có đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hay không? Có các biểu hiện ho, sốt?...
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 4 Một người nhà và bệnh nhân xuất viện sẽ được nhân viên y tế đưa xuống tại khu vực cổng chính cho người nhà đưa về.
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 5 Người bệnh và người nhà đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương xếp hàng khai báo thông tin, rửa tay sát khuẩn từ cổng chính.
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 6 Tất cả người dân đến khám sẽ được phát thêm mũ che mặt phòng dịch với dòng khuyến cáo "không tiếp xúc gần".
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 7 Sau khi thăm khám xong, mũ che mặt phòng dịch sẽ được thu lại và phun khử khuẩn đầy đủ, đảm bảo an toàn
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 8 Lượng người ra vào bệnh viện cũng được kiểm soát, một sản phụ đến khám chỉ được phép đi cùng 1 người thân
 Cận cảnh trạm chốt phòng dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 9 Tất cả người bệnh, người nhà, người chăm sóc người bệnh bắt buộc phải kê khai y tế.
MỚI - NÓNG