Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ
TPO - Mary Rose – tàu chiến của vua Henry VIII cuối cùng cũng “xuất đầu lộ diện” sau 500 năm nằm dưới đáy biển vì bị đắm trong một cuộc giao tranh.
Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 1

Một trong những con tàu chiến lừng danh của vua Henry VIII – Mary Rose mới đây đã được đưa ra trưng bày tại Solent (Anh) sau 471 năm chìm sâu dưới đáy biển.

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 2

Con tàu được trục vớt năm 1982 và được phục chế suốt 34 năm qua.

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 3

Mary Rose là một tàu chiến lừng danh được sản xuất trong thế kỉ 16.

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 4

Nó đã bị chìm trong một trận giao tranh với Pháp và khiến 500 người trên thuyền thiệt mạng.

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 5

Xác con tàu sau đó đã bị chìm sâu xuống lớp bùn đáy biển. Điều này vô tình giúp Mary Rose tránh khỏi sự tác động của vi khuẩn và các sinh vật biển.

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 6

Khoảng 19.000 hiện vật đã được khôi phục từ con tàu này, trong đó có hài cốt của các thuyền viên và nhiều đồ tạo tác khác.

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 7

Hiện tại, xác con thuyền Mary Rose đang được bảo quản trong một lớp sáp dày. 

Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 8
Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 9
Cận cảnh tàu chiến 'trở về' từ đáy biển sau 5 thế kỉ ảnh 10

Nhà khảo cổ học hàng hải Alex Hildred bên biểu tượng hoa hồng Tudor được trục vớt từ xác tàu chiến Mary Rose. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.