Cận cảnh rừng thông có đồi cỏ hồng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rừng thông gần 500ha được trồng từ năm 1976 ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đang bị tàn phá trước sự bất lực của lực lượng được giao quản lý, bảo vệ rừng.
Cận cảnh rừng thông có đồi cỏ hồng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt' ảnh 1

Một cây thông vừa bị róc hết nửa phần thân, nghi để lấy chất đốt

Rừng thông này được ví như “lá phổi” điều hoà không khí cho thị trấn Đak Đoa. Cuối tuần người dân các nơi kéo về đây nghỉ mát, ăn uống dưới tán rừng. Nơi đây có đồi cỏ hồng là thắng cảnh độc lạ, nổi tiếng bấy lâu chỉ cách trung tâm TP Pleiku chừng 17 cây số.

Hiện nay, trong 500ha rừng thông, rất nhiều diện tích đang bị tàn phá nghiêm trọng. Theo ghi nhận, cây thông chết đứng hàng loạt, thân bị đục khoét, nhiều cây gốc có biểu hiện bị cháy đen. Ước tính có cả nghìn cây thông bị khoét thân cả mới và cũ, việc này diễn ra từ lâu nhưng đến nay chưa thể ngăn chặn.

Cận cảnh rừng thông có đồi cỏ hồng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt' ảnh 2
Cận cảnh rừng thông có đồi cỏ hồng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt' ảnh 3

Những cây thông vừa bị các đối tượng cạo vỏ

Nhận được thông tin của nhóm phóng viên, ông Sinh - Chủ tịch UBND xã Glar (huyện Đak Đoa) đến hiện trường tỏ ra “bất ngờ” với diện tích rừng thông bị hạ sát. Theo Chủ tịch UBND xã này, diện tích rừng bị phá nằm giáp ranh 2 xã Tân Bình và Glar (đều thuộc huyện Đak Đoa). “Việc khoét thân cây thông là do người dân lấy ngo, tức phần thân có nhựa làm chất đốt. Không có việc người dân phá thông để lấy đất”, ông Sinh nhận định.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa giải thích, đã bảo vệ rừng thông “rất kỹ” và thường xuyên đi kiểm tra, ngăn chặn. Ngoài ra, theo ông Sơn, ngành kiểm lâm vẫn tuyên truyền, gắn biển cấm vào gốc thông nhưng tình trạng trên vẫn chưa kết thúc. Theo vị này, do các đối tượng phá rừng làm lén lút lúc sáng sớm, hoặc chiều tối nên gây khó cho lực lượng chức năng.

Cận cảnh rừng thông có đồi cỏ hồng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt' ảnh 4
Cận cảnh rừng thông có đồi cỏ hồng ở Gia Lai bị 'xẻ thịt' ảnh 5

Rừng thông bị hạ sát vô tội vạ, các thân cây bị gãy nằm la liệt

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Minh Trung- Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết, đã chỉ đạo rà soát cụ thể vì số cây thông bị đẽo lấy ngo có cả mới lẫn cũ. Theo ông Trung, hiện UBND huyện đã có văn bản về việc tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng thông trên địa bàn 2 xã Tân Bình, Glar và thị trấn Đak Đoa (đều thuộc huyện Đak Đoa).

Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo UBND 2 xã trên tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng rộng rãi trong cộng đồng dân cư để người dân biết, chấp hành; tuyên truyền, vận động nhân dân không vào rừng đẽo thông để lấy ngo. Cùng với đó thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

MỚI - NÓNG