Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội

TPO - Sau khi chạy khắp phố phường Thủ đô trong ngày, xe buýt về vị trí tập kết đều được thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trong và ngoài xe để đảm bảo phòng chống COVID-19.

Cùng với việc thực hiện nghiêm việc phòng dịch khi được hoạt động trở lại sau khi nới lỏng giãn cách xã hội như chỉ hoạt động từ 20-30% công suất, chuyến xe không quá 50% ghế, mỗi xe không chở quá 20 người và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, xe buýt sau khi hoạt động khắp phố phường Thủ đô được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ khi về bãi tập kết.

Ông Trần Anh Tuấn, phó giám đốc xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội cho biết trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ hoạt động xe buýt tuân thủ nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng dẫn của UBND thành phố, Sở GTVT Hà Nội. "Chúng tôi tạm dừng hoạt động để công tác phòng chống đạt hiệu quả cao nhất trong ngày giãn cách xã hội. Sau khi diễn biến dịch bệnh có chuyển biến tích cực, Chính phủ có nới lỏng việc giãn cách xã hội thì ngày 23/4, xe buýt có quay trở lại hoạt động nhưng với tầng suất, số lượng chỉ khoảng 20-30% so với trước đây", ông Tuấn nói.

"Khi quay trở lại hoạt động, các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm việc phòng dịch COVID-19 để đạt hiệu quả cao nhất, các xe trước và sau khi hoạt động về bến đều được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ. Trên xe chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, hướng dẫn giữ khoảng cách 2m. Khi đón hành khách thì hướng dẫn thực hiện nghiêm không quá 50% số ghế, mỗi xe không chở quá 20 người. Chúng tôi mong muốn sớm dập được dịch để vận tải có thể hoạt động trở lại bình thường như trước để phục vụ bà con", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội cho biết, công tác bảo dưỡng luôn được đảo bảo ngay cả những ngày xe buýt dừng hoạt động. "Chúng tôi vẫn thường xuyên bảo dưỡng đầy đủ nội dung để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, duy trì chất lượng phương tiện để khi vận hành lại đều hoạt động tốt, đồng thời thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn trong và ngoài xe theo phương châm "sạch trong bóng người...

Khi số lượng xe buýt được phép hoạt động chỉ 20-30%, chúng tôi cho xe hoạt động luôn phiên, một ngày 40 xe hoạt động sau khi về thì sẽ luôn phiên tiếp 40 xe khác để đảm bảo tất cả các phương tiện của xí nghiệp hoạt động với chất lượng cao nhất", người này nói.

Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 1 Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, xe buýt được phép hoạt động trở lại với 20-30% công suất ngày thường.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 2  Để đảm bảo phòng chống COVID-19 tốt nhất, xe buýt sau một ngày chạy khắp phố phường Hà Nội được vệ sinh, khử khuẩn tại điểm tập kết.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 3 Công tác này đảm bảo an toàn cho các hành khách và tránh nguy cơ lây nhiễm.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 4  
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 5 Xe luôn được đảm bảo "sạch trong, bóng ngoài".
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 6  
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 7 Lau chùi mọi ngóc ngách, đặc biệt những chỗ người dân hay tiếp xúc.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 8  
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 9 Khử trùng kỹ lưỡng trong và ngoài xe buýt ngay khi về bãi.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 10 Trong những ngày không hoạt động, xe buýt luôn được duy trì bảo dưỡng để sẵn sàng quay lại phục vụ người dân.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 11 Các đầu xe cũng được sử dụng luân phiên để tránh tình trạng lâu ngày không nổ máy gây hỏng hóc thiết bị hoặc chết ắc quy.
Cận cảnh quy trình vệ sinh, khử khuẩn xe buýt ở Hà Nội ảnh 12 Lái xe mừng rỡ trở về khi được thực hiện lại công việc sau những ngày "thất nghiệp" phòng COVID-19.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.