Ghi nhận chiều 13/3 trên hai tuyến đường này khá thông thoáng. Tại khu vực công viên Bạch Đằng (trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) có mặt đường vỉa hè khá thông thoáng. Bên trong khuôn viên công viên rộng rãi, nằm cạnh bờ sông Sài Gòn nên lúc nào cũng mát mẽ.
Ngồi rầu rĩ, bà Võ Thị Tư (45 tuổi, ngụ quận 2) buôn bán nước giải khát ở khu vực này hơn 20 năm cho biết, mấy ngày nay buôn bán cứ thấp thỏm lo âu sợ bị đoàn kiểm tra phạt. Không bán được chỗ này thì chẳng biết nơi nào để kiếm kế sinh nhai nữa.
Khi hay tin nơi đây sắp trở thành phố hàng rong, nét mặt bà Tư giãn ra. Bà hỏi chúng tôi có biết điều kiện để vào phố hàng rong hay không bởi bà lo bà không phải dân quận 1.
Trong khi đó, khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm nằm cạnh công viên 30/4 cũng đông đúc du khách đi bộ.
Khu vực công viên bến Bạch Đằng (trên đường Tôn Đức Thắng) nằm cạnh bờ sông Sài Gòn khá thông thoáng, mát mẻ.
Vỉa hè trên đường Tôn Đức Thắng khá đẹp, rộng rãi.
Trả lời báo chí tại Hội nghị thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị TPHCM vào ngày 11/3, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, phố hàng rong sẽ bắt đầu thực hiện trong tháng 5/2017. Ngoài các tuyến đường ở hai phường trên, quận 1 sẽ xem xét tổ chức cho 8 phường khác, phường nào có vỉa hè rộng hơn 3m, sẽ kẻ vạch sơn sát tường cho bà con mua bán.
Ông Thuận cũng cho biết thêm, quận 1 đã xây dựng tiêu chí, nội quy, quy định hoạt động ở phố hàng rong để người dân nắm, tham gia vào phố hàng rong khu vực trung tâm thành phố.
Cụ thể, hộ buôn bán lâu năm, tham gia tích cực với địa phương hoặc các hộ nghèo, cần nghèo sẽ được ưu tiên tham gia vào đề án phố hàng rong của quận.
Bên trong công viên Bạch Đằng thoáng mát.
Phần vỉa hè phía ngoài công viên.
Hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm