Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định

TPO - Bà Trương Thị Lệ Thâm (vợ ông Trần Quốc Biểu - Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh) đã tự ý lấn chiếm đất rừng phòng hộ và cho xây dựng công trình (nhà sàn) trái phép tại khoảnh 1, tiểu khu 184B, xã Vĩnh Hảo. Năm 2021, địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính đồng thời yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu, tuy nhiên đến nay bà Thâm không chấp hành.
Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 1

Căn nhà sàn được xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ của bà Trương Thị Lệ Thâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Tín

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 2

Căn nhà sàn lắp ghép bằng gỗ cao 7m, mái lợp tôn, với diện tích 53m2 và xây dựng nhà vệ sinh với diện tích 5,2m2. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 3

Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh) cho hay, ngay sau khi phát hiện sự việc, địa phương cũng đã tiến hành ngăn chặn. Tuy nhiên, hộ bà Trương Thị Lệ Thâm cũng lén lút vào ban đêm và các ngày nghỉ lễ, gây khó cho công tác xử lý. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 4

Theo ghi nhận của Tiền Phong vào sáng 8/7, tại khu vực nhà sàn các công trình được xây dựng khá kiên cố. Phòng ở, cửa ngõ được khóa cẩn thận. Xung quanh khu nhà được rào chắn bằng hàng rào thép gai Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 5

Nhà vệ sinh được xây dựng kiên cố. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 6

Cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên nhà sàn. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 7
Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 8

Cổng chính vào nhà sàn được khóa cẩn thận. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 9

Xung quanh ngôi nhà có tường rào bằng gỗ và dây thép gai bao quanh cả 1 diện tích rộng lớn. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 10

Căn nhà được xây dựng trong khu vực hồ Định Bình. Ảnh: Phan Tín

Cận cảnh nhà sàn 53m2 trái phép trên đất rừng phòng hộ của vợ chánh án huyện ở Bình Định ảnh 11

Hồ nước trước nhà sàn. Ảnh: Trương Định

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho hay, bà Trương Thị Lệ Thâm là vợ của ông Trần Quốc Biểu – Huyện ủy viên, Chánh án TAND của huyện này.

Đối với việc tự ý lấn chiếm đất rừng phòng hộ, xây dựng công trình trái phép tại khoảnh 1, tiểu khu 184B, xã Vĩnh Hảo, địa phương đã tiến hành xử phạt hành chính và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại diện tích 58,2m2 đất đã chiếm. Tuy nhiên, đến nay bà Thâm không chấp hành.

Địa phương hiện đang lên phương án cưỡng chế vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, ông Biểu là Huyện ủy viên, đảng viên nên cần báo cáo xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy.

Tin liên quan