Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm

TPO - Dự án nhà máy sản xuất Ethanol sinh học tại huyện Tam Nông, Phú Thọ do Cty CP Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) quản lý, có tổng vốn đầu tư lên tới 2.484,93 tỷ đồng được khởi công từ năm 2009, dự kiến năm 2011 sẽ có sản phẩm tiêu thụ. Tuy nhiên  dự án này đã “đắp chiếu” kể từ năm 2011 tới nay.

Theo tìm hiểu của PV, Chủ đầu tư dự án trên là Tổng Cty Dầu Việt Nam (PVOil); Tổng thầu (EPC) giữa chủ đầu tư với liên doanh PVC-Alfa Laval (Ấn Độ). Dự án này đã 4 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chậm tiến độ. Tới năm 2011, khi hoàn thiện 78% khối lượng công việc, dự án này ngừng thi công và “đắp chiếu” từ đó tới nay.

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 1

Lãnh đạo huyện Tam Nông, Phú Thọ xót xa trước khối tàn sản nghìn tỷ bỏ không. Ảnh: Minh Đức

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 2

Cảnh hoang tàn trước khuôn viên nhà máy.

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 3

Cảnh cửa ra vào cũng hoang phế.

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 4
Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 5

Sắt thép hoen gỉ, hỏng hóc.

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 6

Nhà xưởng nham nhở

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 7
Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 8

Cỏ dại mọc bên trong nhà xưởng.

Cận cảnh nhà máy hàng nghìn tỷ do PVC làm Tổng thầu “đắp chiếu” 7 năm ảnh 9

Người dân bức xúc, chính quyền địa phương xót xa trước khối tài sản nghìn tỷ bỏ hoang.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".