Cận cảnh nhà máy đốt rác Sóc Sơn 7.000 tỷ sắp đi vào hoạt động
Toàn cảnh nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn
TPO - Dự án đốt rác phát điện Sóc Sơn là nhà máy xử lý rác lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Khi hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ xử lý hơn 2/3 số rác của toàn thành phố Hà Nội. Nhà máy dự kiến sẽ đốt rác thử nghiệm vào cuối tháng 5.
Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn của Tập đoàn Thiên Ý nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn, được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương từ năm 2017, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.
Nhà máy được giới thiệu "sử dụng công nghệ đốt rác châu Âu", công suất đốt 4.000 tấn rác mỗi ngày, thu được 75 MW điện mỗi giờ.
Đây là nhà máy xử lý rác lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ xử lý hơn 2/3 số rác của toàn thành phố Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn ngày 13/5 vừa qua.
Khẳng định các sở, ngành thành phố và huyện Sóc Sơn đã hỗ trợ tối đa các điều kiện cho dự án, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chủ đầu tư cần quyết liệt, trách nhiệm hơn trong thực hiện cam kết với thành phố, nhất là sớm đưa nhà máy vào vận hành giai đoạn 1 tiếp nhận xử lý rác. "Đề nghị tiếp nhận rác và đưa vận hành thử nghiệm từ cuối tháng 5/2021", lãnh đạo thành phố yêu cầu.
Đến nay, nhà máy chính đã hoàn thành thi công phần kết cấu sàn đổ rác số 1, số 2, lắp đặt các hệ thống lò đốt và hàn nối đường ống, cơ bản hoàn thành lắp đặt lò hơi tận dụng nhiệt và đang khẩn trương lắp đặt thiết bị.
Các công trình phụ trợ trong nhà máy cũng cơ bản hoàn thành như cầu dẫn xe chở rác, kết cấu thép nhà máy chính, khu xử lý tro xỉ.
Toàn cảnh đại dự án đốt rác nhìn từ trên cao
Điểm vướng của doanh nghiệp hiện tại là hỗ trợ giải phóng mặt bằng thi công cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi lưới điện 110kV. Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, các mức đền bù đã được thỏa thuận, huyện đang lập phương án bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ cho nhà máy.
Ngoài dự án nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn, Hà Nội còn 2 dự án xử lý rác là: Nhà máy xử lý rác công suất 1.000 tấn/ngày của Liên danh Tập đoàn T&T và Hitachi Zosen, Nhà máy xử lý rác công suất 500 tấn/ngày của Công ty TNHH Indovin Power đến nay vẫn chưa được triển khai.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến nhà đầu tư về thời hạn thu hồi dự án theo quy định, báo cáo đề xuất UBND thành phố.
TPO - Lễ Bế mạc SEA Games 31 tại Cung Điền kinh tối 23/5, 100 nghệ nhân quan họ trong trang phục Kinh Bắc mang những làn điệu Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh và hát Mời trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về.
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần, sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index đóng cửa giảm gần 22 điểm. Lực bán bắt đầu ở nhóm vốn hoá lớn, sau đó lan toả nhiều nhóm ngành. Cổ phiếu vốn hoá lớn cũng là nhóm bị tự doanh bán mạnh trong phiên hôm nay.
TPO - Ngày 23/5, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã có thông báo kết quả kỳ họp thứ 22. Kỳ họp trước đó diễn ra vào ngày 5/5, do ông Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì.
TPO - Để đảm bảo ATGT cho trận đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 31 U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, cảnh sát giao thông Hà Nội đã nỗ lực phân luồng các phương tiện giao thông mặc dù trời mưa.
TPO - Thành phố Hà Nội cho biết, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy dự án tại khu đất số 61 phố Trần Phú (Ba Đình) được triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt; chưa phát hiện sai phạm về quy trình, thủ tục cũng như của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ...
TPO - Tháng 5/2022, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khu vực được quy hoạch trở thành trường đua ngựa ở xã Tân Minh (Sóc Sơn) vẫn là cánh đồng lúa rộng mênh mông, chưa có tín hiệu về việc xây dựng...
TPO - Sau 10 năm thực hiện Luật Thủ đô, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, mặc dù đạt được một số kết quả, nhưng đô thị nội đô Hà Nội đang thừa nhà cao tầng, thiếu hạ tầng cho công cộng và giao thông đi lại.
TPO - Sống trong những biệt thự ở khu đất vàng, đất "kim cương", thế nhưng cuộc sống của người dân tại đây lại rất khó khăn. Có những người ở tầng cao biệt thự cả năm không bước chân được xuống đường bởi cầu thang gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng...
TPO - Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội sáng 20/5 thống nhất chi hơn 23.500 tỷ đồng làm 58,2km đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm giai đoạn 2021 - 2025.
TP - Sau hơn 1 năm, toàn bộ các ga ngầm dừng thi công, chiều 19/5, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (MRB) thông tin với báo chí về thực trạng dự án. Theo đó, ngoài tăng thêm kinh phí, dự án vừa được đề xuất lui tiến độ hoàn thành thêm 7 năm.
Nhận thức rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có tính lâu dài, Hà Nội đã xây dựng bản cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2030 lượng phát thải khí nhà kính giảm 18,71% (khoảng 13,76 triệu tấn CO 2 ).
TPO - Quy định của thành phố Hà Nội yêu cầu người tham gia không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm; không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường.