Ngày 8/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII. Dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Hội đồng thi đua, Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương
Mở đầu, các đại biểu dự Đại hội đã tham quan triển lãm kết quả phong trào thi trong lực lượng công an nhân dân. Triển lãm cũng trưng bày một số vũ khí, trang bị của lực lượng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Tô Lâm tại Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII.
Phát biểu khai mạc, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tôn và phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam luôn “Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”.
Đại hội cũng là dịp để động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm vừa qua”.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.
Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng từ phong trào thi đua trong lực lượng công an đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Có những cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công thầm lặng, có những việc làm bình dị nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm, hình ảnh chiến sĩ công an đẹp đẽ trong lòng dân và bạn bè quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong tình hình dịch bệnh COVID – 19 hiện nay, các cán bộ, chiến sĩ công an đã không quản khó khăn, gian khổ trên tuyến đầu chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để xác minh, khoanh vùng cách ly đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch bệnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong 5 năm qua. Đó là những tấm gương sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, luôn tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.