Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã

0:00 / 0:00
0:00
Mỏ đá cây cách trụ sở UBND xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai khoảng 3km
Mỏ đá cây cách trụ sở UBND xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai khoảng 3km
TPO - Sở TN&MT Gia Lai cho biết, trong năm 2020 tỉnh này xảy ra 88 vụ khai thác đá trái phép, hiện đã xử phạt hành chính hơn 844 triệu đồng. Mới đây phóng viên Tiền Phong lại phát hiện thêm những mỏ đá trái phép ngang nhiên hoạt động rầm rộ, cách trụ sở chính quyền cấp xã không xa.
Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 1

Mỏ đá này vừa bị đá "tặc" đào bới, ước tính cả nghìn cây đá khổng lồ

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 2

Thanh đá cây dài khoảng 4m, đường kính 80cm nằm dọc đường đi vào rẫy cao su

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 3

Vụ khai thác đá trái phép này đã được UBND xã Ia Pnôn lập hồ sơ xử lý kiểu "cho có" với khối lượng 100m3, trong khi con số thực tế gấp nhiều lần

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 4

Trên thanh đá cây để lại những vết cào của máy múc, cho thấy mỏ đá dù hoạt động trái phép nhưng lại rất rầm rộ, quy mô

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 5

Những thanh đá cây hàng chục tấn nằm ngổn ngang trên diện tích khoảng 2 nghìn m2

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 6Giá thị trường mỗi cây đá có giá từ 1 - 5 triệu đồng. Thời điểm phóng viên Tiền Phong ghi nhận hiện trường mỏ đá trái phép này có 500 cây đá khổng lồ
Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 7

Đá cây được thị trường Gia Lai nói riêng ưa chuộng để làm bàn, phong thuỷ trong vườn, xây dựng..

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 8

Một hố đá cây đang được khoét vào lòng đất. Ông Trần Ngọc Phận, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết, đã chỉ đạo công an, Phòng TN&MT huyện cùng những bên liên quan đến hiện trường thống kê, xử lý vụ việc, sau khi có kết quả sẽ thông tin đến Báo Tiền Phong

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 9

Hiện trường đá "tặc" khai thác trái phép ở cánh đồng làng Mơ Nú, xã Chư Á (TP Pleiku, Gia Lai) cũng rầm rộ không kém khi cả một cánh đồng rộng khoảng 2 ha vừa bị đào bới tìm đá

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 10

Con đường bị cày nát do xe vận chuyển đá đi qua ở cánh đồng làng Mơ Nú

Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 11Thời điểm phóng viên Tiền Phong ghi nhận hiện trường các máy múc còn đang hoạt động ở cánh đồng làng Mơ Nú. Mỏ đá này chỉ trách trụ sở UBND xã Chư Á khoảng 5km nhưng đã hoạt động nhiều năm
Cận cảnh mỏ đá trái phép khổng lồ gần trụ sở UBND xã ảnh 12Phóng viên Tiền Phong đã trình báo vụ việc đến UBND TP Pleiku. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND TP Pleiku chỉ đạo nhiều lực lượng chức năng đến hiện trường khai thác đá trái phé ở làng Mơ Nú kiểm tra. Hiện vụ việc này đang được cơ quan chức năng TP Pleiku xử lý.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).