Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ

TPO - Chiều 21/7, lực lượng Hóa học thuộc Quân khu 9 đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 diện rộng trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 1

Theo kế hoạch, bộ đội Quân khu 9 sử dụng xe đặc chủng hóa học tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, làm sạch các tuyến đường, khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 thuộc địa bàn 3 quận trọng điểm, gồm: Cái Răng, Bình Thủy và Ninh Kiều.

Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 2

Đối với quận Ninh Kiều, khu vực phun khử trùng trên các tuyến đường thuộc các phường: An Nghiệp, An Hòa, Thới Bình, Xuân Khánh, An Phú, Cái Khế, An Cư, Tân An, An Bình và An Khánh.

Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 3

Tương tự, quận Bình Thủy gồm các phường Trà An, Bình Thủy và quận Cái Răng có phường Hưng Lợi. Lực lượng phun hóa chất gồm 1 phân đội hóa học, với 2 xe đặc chủng, 6 bình đeo lưng tiêu độc cơ động, cùng các trang thiết bị…

Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 4
Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 5
Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 6

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ đang diễn biến rất phức tạp. Tính đến 18 giờ ngày 20/7, thành phố có 217 trường hợp mắc COVID-19. Sở Y tế TP Cần Thơ đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên do mắc COVID-19.

Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 7

Hiện bệnh viện dã chiến ở quận Bình Thủy với quy mô 100 giường đã được Cần Thơ cho kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân. Thành phố đang tiếp tục thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Cận cảnh lực lượng Quân khu 9 phun khử khuẩn tại 3 quận ở TP Cần Thơ ảnh 8
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.