Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế (tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) do  Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư đã khởi công xây dựng loạt khu biệt thự rồi bỏ hoang,  “đắp chiếu” nhiều năm.

Tại vùng ven biển TT-Huế, dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) hiện đang bỏ hoang phế

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 1

Dự án Vinconstec - Huế triển khai loạt công trình rồi để hoang khi chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Ảnh: NV

Vinconstec - Huế đang là một trong những dự án đứng “đầu sổ” tại TT-Huế về chậm tiến độ thực hiện.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh, dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế đến nay vẫn chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND đưa dự án vào diện cần giám sát đặc biệt ban hành theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND kể từ tháng 7/2017.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 2
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 3
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 4

Khu vực dự án trong tình trạng ô nhiễm môi trường, điểm xả rác thải của dân địa phương. Ảnh: N.V

Được UBND tỉnh TT-Huế cấp phép năm 2008, với phạm vi nghiên cứu trên tổng diện tích hơn 70ha, giá trị đầu tư trên 600 tỷ đồng, dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế kết hợp với khu đô thị cao cấp Cồn Sơn ở xã Phú Thuận mặc dù chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhưng đã tổ chức thi công 10 khung nhà mẫu cao tầng tại khu vực cạnh đầm phá thuộc xã Phú Thuận, gần Quốc lộ 49B.

Công trình làm “lấy lệ”, chưa xong phần tô trát (trong tổng số 54 khung nhà) đã dừng thi công vô thời hạn kể từ năm 2012.

Từ đó đến nay, công trình dự án rơi vào tình trạng bất động. Người của chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam cũng vắng bóng tại công trình.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 5
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 6

Công trình sau khởi công rơi vào tình trạng bất động từ chục năm nay. Ảnh: N.V

Ông Trần Trung (trú thôn Hòa Duân, Phú Thuận) băn khoăn: “Công trình đã ngưng xây dựng và rơi vào tình trạng dang dở cả chục năm nay, để lại những ngôi nhà rêu mốc đen sì, trông quái dị, phản cảm và hoang tàn”.

Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Đặng Tiến Tùy cũng ngán ngẩm: “Công trình thuộc dự án Vinconstec - Huế thi công dang dở, bỏ hoang nhiều năm ngay cạnh không gian chỉnh trang, phát triển du lịch, dịch vụ bãi tắm Phú Thuận đã phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương"

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 7
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 8

Theo lãnh đạo địa phương, nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực, thiếu đầu tư nghiên cứu sâu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu. Ảnh: N.V

Theo ông Tùy, đây trở thành “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã phải thường xuyên ra quân dọn vệ sinh.

Theo tìm hiểu, do vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch điều chỉnh Quốc lộ 49B, nhà đầu tư chưa quyết liệt trong việc thực hiện các thủ tục đất đai, quy hoạch… nên doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh TT-Huế điều chỉnh giảm quy mô dự án từ hơn 70ha xuống còn 30ha.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 9
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 10

Người dân tận dụng công trình bỏ hoang để làm chuồng nuôi dê, nơi tập kết ngư cụ. Ảnh: N.V

Thông tin từ UBND huyện Phú Vang, chủ đầu tư khi triển khai dự án chỉ đền bù tiền một phần nhỏ đối với các kiến trúc, lăng mộ và hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, nên dự án dậm chân tại chỗ. Diện tích giải phóng mặt bằng chỉ đạt khoảng 1,83ha, giá trị đền bù mới hơn 3,7 tỷ đồng.

Đề cập về dự án chậm tiến độ kéo dài, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho rằng, nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực, thiếu đầu tư nghiên cứu sâu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 11
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế chưa giao đất đã xây biệt thự hoang ảnh 12

Tỉnh TT-Huế đưa dự án Vinconstec - Huế vào diện giám sát đặc biệt, nhưng khẳng định dự án không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động theo quy định tại Luật Đầu tư. Ảnh: N.V

Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương chưa quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng của chủ đầu tư.

Sở KH&ĐT TT-Huế thông tin, dự án Vinconstec - Huế không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư.

UBND tỉnh đang giao Sở KH&ĐT phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát các quy định, trình tự để từng bước điều chỉnh, tái khởi động dự án.

MỚI - NÓNG