Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội

TPO - Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội kết luận đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) ở mức độ nguy hiểm cấp độ D buộc phải di dời. Hiện, 37 hộ dân sống tại đây.
Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 1

Theo khảo sát, khu vực yếu nhất của nguyên đơn 3 khu chung cư C8 - Giảng Võ là phía cầu thang bên phải tòa nhà, bị nứt, ảnh hưởng kết cấu của tòa nhà, vượt quá giới hạn cho phép.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 2

Ông Hoàng Minh Nhâm (62 tuổi) - Nguyên tổ trưởng tổ 39, C8 Giảng Võ cho biết, hiện phía cầu thang bên phải của khu chung cư đã được gia cố bằng khung thép chịu lực từ tầng 1 đến tầng 5. Việc gia cố hoàn thành cuối tháng 7.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 3

Những người dân sống trong khu chung cư chưa biết bao giờ được trở lại nếu di dời đi nơi khác.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 4

Công ty TNHH MTV Quản lý phát triển nhà Hà Nội bố trí tạm cư cho hơn 30 hộ dân đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ tại nhà NO6, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, cách xa nơi ở cũ. Theo ông Nhâm, khu ở mới cách xa trường học, bệnh viện ít và các dịch vụ sinh hoạt không đảm bảo.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 5

Khung thép được gia cố ở các góc của khu vực cầu thang.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 6

Vết nứt to nhất ở tầng 5 được gia cố.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 7

Ông Nguyễn Văn Thu, phòng 318 C8 Giảng Võ, sinh sống ở đây nhiều năm.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 8
Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 9
Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 10
 
Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 11

37 hộ dân vẫn sinh sống trong khu nhà C8 Giảng Võ cho đến nay.

Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 12
 
Cận cảnh khu chung cư "nguy hiểm cấp độ D" giữa Hà Nội ảnh 13

Nhiều người dân nói, không muốn di dời vì con cái đang theo học tại các trường xung quanh đây, và công việc hằng ngày sẽ bị đảo lộn nếu như chuyển đi.

MỚI - NÓNG