Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường

TPO - Hôm nay (28/7), Hà Nội siết chặt hơn việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bằng việc thành lập nhiều chốt kiểm tra, yêu cầu người dân ra ngoài, đi làm phải có giấy tờ tùy thân, xác nhận có đóng dấu của cơ quan, đơn vị.
Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 1

Ghi nhận của PV tại quận Hoàn Kiếm, bước sang ngày thứ năm thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chốt chăn đã được lập trên nhiều tuyến phố địa bàn quận.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 2

Theo quan sát, lượng người, phương tiện ra đường vẫn đông, khiến các chốt kiểm soát làm việc liền từ 6h sáng.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 3

Các phương tiện trên đường Lê Thái Tổ đều phải dừng tại chốt kiểm tra phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 4

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 5
Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 6

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: Quận đã lập 39 chốt kiểm soát dịch bệnh, tập trung nhắc nhở, xử lý người dân ra đường không đúng quy định. Các lực lượng trực 24/24, trong đó lãnh đạo quận trực và kiểm tra thường xuyên toàn địa bàn.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 7

Những người sau khi có đầy đủ giấy tờ, đặc biệt có giấy xác nhận đi đường của cơ quan sẽ được đi tiếp.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 8

Các trường hợp vi phạm phổ biến vẫn là không đeo khẩu trang khi ra đường, ra khỏi nhà khi không cần thiết, tập trung đông người nơi công cộng …

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 9

Theo mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Tư pháp Hà Nội công bố: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 10

Người dân xuất trình giấy tờ, nêu lý do ra ngoài tại chốt kiểm tra.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 11

Cũng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tại phường Đồng Xuân, lực lượng chức năng dựng chốt kiểm tra tại các đầu phố.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 12

Đây là khu vực có chợ, nhiều cửa hàng buôn bán nên việc kiểm tra được thực hiện chặt chẽ.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 13

Lực lượng kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi cho phép phương tiện vào khu vực trên.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 14

Một số trường hợp xin vào chợ nhưng không thuộc địa bàn phường nên đã được mời "quay đầu xe".

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 15

Một chốt kiểm tra khác đầu phố Quán Thánh thuộc phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) dựng lên để kiểm tra người đi đường.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 16

Trong buổi sáng 28/7, lực lượng chức năng cho biết nhiều trường hợp vi phạm được xử lý đặc biệt là lỗi ra khỏi nhà khi không cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 17

Nhiều người dân xuất trình giấy xác nhận cơ quan để tiếp tục được lưu thông trên đường.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 18

Một trường hợp ra đường không lý do chính đáng bị xử phạt 2 triệu đồng.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 19
Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 20

Một phương tiện được mời vào chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội).

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 21

Theo báo cáo, trong 4 ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 17, Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng trong ngày thứ 4 thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 1.533.650.000 đồng.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 22

Trong đó, 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 430 triệu đồng; 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị xử phạt 207,5 triệu đồng; 537 trường hợp bị xử phạt hơn 896 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 23

Phường Giảng Võ lập hàng rào barie ngang đường La Thành (đoạn ngã tư Láng Hạ) để kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 24

Các phương tiện lưu thông qua đầy đều phải khai báo. Những người có giấy tờ đầy đủ sẽ được tiếp tục lưu thông.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 25

Các trường hợp không hợp tác đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Cận cảnh Hà Nội triển khai kiểm tra giấy tờ người dân lưu thông trên đường ảnh 26

Khi di chuyển qua các phường, quận nếu không chứng minh được công việc chính đáng sẽ bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu lại.

Tin liên quan