Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi

TPO - Để hình thành Đường Hoa xuân Cần Thơ 2019, Ban Tổ chức đã huy động khoảng 80 ngàn chậu, giỏ hoa tươi, thuộc nhiều chủng loại tại các làng hoa ở Cần Thơ, Sa Đéc, Bến Tre, Đà Lạt và các loại cây, lá từ miệt vườn sông nước Cửu Long.
Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 1

Công nhân đang kết hoa 

Hiện nay công nhân đang tất bật các công đoạn cuối cùng để kịp tiến độ phục vụ khai mạc vào tối mai (1/2, nhằm 27 tết). Đường Hoa xuân Cần Thơ 2019 chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh; mừng xuân Kỷ Hợi; mừng thành phố Cần Thơ 15 năm - một chặng đường phát triển (2004 – 2019 )” nằm trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, có chiều dài 310m. 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 2 Công nhân tưới hoa 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 3 Công nhân tưới hoa giữa trời nắng 

Soạn giả Nhâm Hùng, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tây Đô – Tác giả ý tưởng đường hoa xuân Cần Thơ 2019 cho biết, để hình thành Đường hoa, Ban Tổ chức - đơn vị thi công đã huy động khoảng 80 ngàn chậu, giỏ hoa tươi, thuộc nhiều chủng loại tại các làng hoa ở Cần Thơ, Sa Đéc, Bến Tre, Đà Lạt và các loại cây, lá từ miệt vườn sông nước Cửu Long.

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 4 Chú heo ngộ nghĩnh 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 5 Công nhân làm không nghỉ trưa để tranh thủ kịp tiến độ 

Không gian Đường Hoa được bố cục thành 3 đoạn, với gần 40 mô hình, tiểu cảnh,hình thức trang trí tập trung cho các chủ đề như sau:

Điểm nhấn đầu tiên, bao quát là cổng chào bề thế, đặt hình tượng chú heo vàng ở trung tâm, cùng mâm ngũ quả, mâm bánh tét nhắc nhở ngày tết cổ truyền, trên vùng đất phương Nam.

 Tiếp đến  ở đoạn 1, là vườn mai rực rỡ, mở đầu cho chủ đề “Đất nước gấm hoa”, giới thiệu một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh như: Hồ Gươm - Hà Nội, Kinh thành Huế, Bến Nhà Rồng, Bến Ninh Kiều... đan xen trong các “sóng hoa” , “sông ho” đậm sắc hoa đồng bằng; hương hoa Đà Lạt; cùng các cành hoa công nghệ lạ mắt, xoay chuyển không ngừng. 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 6 Công nhân làm việc 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 7 Công nhân vui vẻ làm việc 

Qua đoạn 2, người xem đến với chủ đề: “Cần Thơ 15 mùa hoa”, mang ý nghĩa thành tựu của thành phố Cần Thơ, từ phát triển đô thị, đến  xây dựng nông thôn mới, điểm xuyến hoa trái Cân Thơ và chim, bướm, ao sen cá cảnh.Ngoài ra, không gian hoa còn được mở rộng với các cụm trang trí “vuông, tròn”, thể hiện niềm mong muốn năm mới mọi việc đều viên mãn, thành công, đầy đủ, trọn vẹn “mẹ tròn con vuông”. 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 8 Quang cảnh đường hoa 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 9 Rồng uốn lượn 

Đoạn 3, thể hiện sắc thái “Tết phương Nam” đề cao chủ quyền tổ quốc, qua mô hình bản đồ Việt Nam  trên sân khấu kết bằng hoa, nổi bật các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng Côn Đảo, Phú Quốc. Bên cạnh đó, là các gian trái cây tạo hình nghệ thuật chuyễn động, các chú heo lái xe dễ thương, các cô gái tấu nhạc tài tử - giai điệu xuân; cùng mô hình vươn vai Phù Đổng tiêu biểu cho sức sống, khát vọng vươn lên của thành phố quê thương. 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 10 Công nhân làm việc 

Đường hoa xuân Cần Thơ sẽ chính thức khai mạc vào tối ½ (27 tết). Ông Phạm Văn Luận, phó giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết, sau khai mạc, đường hoa sẽ phục vụ khách tham quan suyên suốt đến 9/2 (mùng 5 tết). Đồng thời, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. 

Cận cảnh đường hoa Cần Thơ làm từ 80.000 chậu hoa tươi ảnh 11 Thuyền hoa đầy màu sắc   ẢNH: HÒA HỘI 

Song song với Đường Hoa, Đường Đèn nghệ thuật Cần Thơ cũng đã  lắp dựng, sáng đèn từ ngày 22/12/2018, trên các tuyến đường Hòa Bình - 30/4, có tổng chiều dài 800m. “Đường Hoa và Đường Đèn nghệ thuật xuân Kỷ Hợi - 2019 là sản phẩm văn hóa - du lịch mới, có ý nghĩa phục vụ thiết thực nhân dân thành phố Cần Thơ  và khách du lịch trong và ngoài nước ”, ông Luận cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.