Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên

TPO - Dù chưa được cấp chủ trương đầu tư dự án, một số nhà đầu tư đã tới Đắk Lắk, Đắk Nông gom đất của dân, sau đó tự vẽ lên dự án đăng bán trên website, facebook để thổi giá, hưởng lợi.
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 1

Như Tiền Phong phản ánh trong bài viết Tái diễn dự án "bánh vẽ" ở Tây Nguyên, Cty CP đầu tư và Phát triển Du lịch sinh thái Đại Ngàn (Đại Ngàn JSC, trụ sở tại số 29 Yplô Êban, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), tự giới thiệu là chủ đầu tư Dự án khu biệt thự Bamboo Villas.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 2

Theo quảng cáo của chủ đầu tư, dự án này nằm ở thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, cách trung tâm TP.Buôn Ma Thuột khoảng 10km; tổng diện tích 9.850m2; Diện tích xây dựng 5.405m2, diện tích công cộng 4.445m2. Trong ảnh là bảng giá các căn biệt thự được chủ đầu tư gửi cho khách hàng.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 3

Theo thiết kế của chủ đầu tư, dự án có nhiều tiện ích đi kèm như nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi dành cho trẻ em, hồ bơi công cộng. Trong ảnh, chủ đầu tư đăng bán dự án Bamboo Villas trên facebook.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 4

Ảnh đồ hoạ căn biệt thự đang được xây dựng tại dự án Bamboo Villas

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 5
Thực tế ghi nhận của chúng tôi, tại vị trí quảng cáo dự án, chủ đầu tư đã xây dựng xong phần móng của 2 căn biệt thự.
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 6

Trả lời Tiền Phong, UBND huyện Cư Kuin cho biết, trên địa bàn không có dự Bamboo Villas nào được cấp chủ trương xây dựng. Trước đó, UBND xã Ea Ktur kiểm tra, ghi nhận tại thôn 8 - nơi quảng cáo dự án trên có trường hợp ông Vũ Bảo Nghĩa (SN 1993, trú phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột) đang xây dựng một công trình nhà ở. Sau 2 lần kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính vào các ngày 29/9 và 3/10, ông Nghĩa - người được chủ đất là ông Nguyễn Quốc Lập uỷ quyền đã dừng thi công.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 7

Thế nhưng, ngày 8/10, đại diện chủ đầu tư dự án đưa chúng tôi đến đây vẫn có công nhân đang thi công, vật liệu ngổn ngang.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 8

Đơn vị thi công đã hoàn thiện xong phần móng của một căn biệt thự.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 9

Tiến độ dự án được đơn vị thi công cập nhật đều đặn

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 10

Công nhân mang áo Viettel đang chăm chú thi công

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 11
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 12

Toàn cảnh dự án vốn được quảng cáo rất đẹp, nhưng thực tế lại không phải vậy

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 13
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Đại Ngàn JSC mới thành lập được hơn 2 tháng. Ngày 7/10, chúng tôi có mặt tại trụ sở công ty này ở số 29 Yplô Êban, phường Tự An, ghi nhận nơi đây đang được sửa chữa để làm văn phòng.
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 14
Tại Đắk Nông, nhóm nhà đầu tư do một người có nickname “Quân sư Cá mập” đã tới thôn Bong Ring, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song mua đất, quảng bá rầm rộ dự án “Làng quân sư” (tên gọi khác “Làng thông non”) trên website, facebook. Dự án có quy mô 28.747m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 8/1/2063. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5,7 tỷ đồng.
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 15

Chủ đầu tư “Quân sư cá mập” cho biết, dự án này sẽ trồng hơn 3.000 cây để tái sinh rừng thông.

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 16

Con đường chạy dọc "Làng thông non" rộng hơn 5m rải đá đang chờ đổ bê tông

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 17
Trả lời Tiền Phong, ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song khẳng định trên địa bàn không có dự án "Làng quân sư" hay "Làng thông non" nào được cấp chủ trương đầu tư, phê duyệt. Huyện này cũng chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 18

Công nhân đang thi công 1 căn nhà mẫu của "Quân sư cá mập"

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 19
Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên ảnh 20

Đồ hoạ "Làng thông non" trong tương lai được "Quân sư cá mập" gửi cho chúng tôi.

Tin liên quan