Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi

Nhiều điểm phát khẩu trang y tế, nước rửa tay khử trùng miễn phí được hình thành. Ảnh: F.X
Nhiều điểm phát khẩu trang y tế, nước rửa tay khử trùng miễn phí được hình thành. Ảnh: F.X
TPO - Nhiều điểm phát khẩu trang y tế, nước rửa tay khử trùng… được hình thành phát miễn phí cho người dân ở tâm dịch Covid-19 xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Việc thiện này đã xua tan nỗi cô đơn, sợ hãi của người dân trước dịch bệnh diễn biến phức tạp này.

Trong những ngày qua, khi mà dịch bệnh Covid-19 kéo về khiến người dân sinh sống ở xã Sơn Lôi rơi vào cảnh lao đao, choáng váng.

Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi ảnh 1 Nhiều chuyến hàng từ thiện được chuyển tới Sơn Lôi. Ảnh: F.X

Liên quan đến dịch bệnh này, ngày 12/2/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc phong tỏa và cách ly để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bắt đầu từ ngày 13/2 và kéo dài khoảng 20 ngày.

Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi ảnh 2 Các thùng hàng từ thiện được chuyển tới Sơn Lôi. Ảnh: F.X

Việc cách ly khiến phần nào cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn. Tuy nhiên vào thời điểm này, người dân nơi đây đã đón nhận những chuyến xe đong đầy “yêu thương” là những thùng khẩu trang, nước rửa tay, mì tôm… chuyển đến.

Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi ảnh 3 Nhiều điểm phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí. Ảnh: F.X
Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi ảnh 4

Xăng dầu được cấp miễn phí cho người dân. Ảnh: F.X

Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi ảnh 5

Nhiều gia đình được tặng quà tại nhà. Ảnh: F.X

Cận cảnh cuộc sống người dân ở vùng cách ly Sơn Lôi ảnh 6

Các kiện quà tự thiện được tập kết tại xã Sơn Lôi. Ảnh: F.X

Những trái tim yêu thương, những tấm lòng nhân ái đó từ khắp miền đó đây, có những trái tim từ nửa bán cầu được chuyển đến đã xua đi nỗi cô đơn, sợ hãi trước dịch bệnh điễn biến phức tạp do Covid-19 gây ra.

MỚI - NÓNG