Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công viên Văn hóa Thanh Lễ trước đây là Công viên Thủ Dầu Một (Bình Dương) có quy mô đến 26ha đất được điều chỉnh xuống 10ha để cho doanh nghiệp “mượn” kinh doanh dịch vụ. Sau 12 năm Công ty Thanh Lễ tiếp nhận hoạt động đến nay TP Thủ Dầu Một lấy lại để phát triển công trình văn hóa.

Ngày 30/4, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) chính thức tiếp nhận bàn giao và làm lễ công bố tên gọi Công viên Thủ Dầu Một sau nhiều năm cho doanh nghiệp thuê đất kinh doanh dịch vụ.

Trước đó, với mục đích tạo ra khu vui chơi, nghỉ ngơi phục vụ người dân, Bình Dương xây dựng Công viên Thủ Dầu Một tọa lạc bên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một.

Vào năm 2010, tỉnh Bình Dương có chủ trương chấp thuận phương án đầu tư và khai thác dự án Công viên Văn hóa Thanh Lễ theo đề nghị của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (gọi tắt Công ty Thanh Lễ). Cụ thể, như điều chỉnh qui mô phần công viên từ 26 ha xuống 10 ha, bao gồm 8,74 ha đất của Công viên Thủ Dầu Một cũ và 1,26 ha đất mở rộng.

Công viên Văn hóa Thanh Lễ trước đây có tên gọi là Công viên TX.Thủ Dầu Một do UBND TX.Thủ Dầu Một (nay là UBND TP.Thủ Dầu Một) quản lý, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tại Quyết định số 945 ngày 10/4/2000. Từ năm 2007-2018, Công viên Thủ Dầu Một do Tổng Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (gọi tắt là Công ty Thanh Lễ) quản lý.

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 1

Bình Dương tổ chức lễ công bố chính thức tên gọi Công viên Thủ Dầu Một sau khi nhận bàn giao từ Công ty Thanh Lễ

Từ cuối năm 2018 đến nay Công ty Thanh Lễ và UBND TP.Thủ Dầu Một tiến hành tiếp nhận bàn giao công viên. Hiện nay, công tác nhận bàn giao ranh mốc đất công viên Thủ Dầu Một đã thực hiện hoàn thành.

Sau khi xác định giá trị hoàn trả việc đầu tư, cải tạo các công trình trên đất theo hiện trạng công viên Thủ Dầu Một xong, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục pháp lý giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất công viên Thủ Dầu Một về UBND thành phố Thủ Dầu Một quản lý theo quy định.

Bí thư Tỉnh Uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, cho biết công tác quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... TP. Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung rất quan trọng, xứng tầm với phát triển kinh tế của địa phương.

Theo ông Lợi, sau khi hoàn tất bàn giao, các đơn vị liên quan khẩn trương quy hoạch, tiến hành xây dựng phát triển Công viên Thủ Dầu Một thành quần thể văn hóa, trong đó có bảo tàng lịch sử địa phương, bảo tàng gốm sứ, bảo tàng sơn mài, thư viện.

Một số hình ảnh Công viên Thủ Dầu Một nhận bàn giao lại sau nhiều năm cho doanh nghiệp mượn:

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 2

Cổng chính Công viên Thủ Dầu Một

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 3

Cổng phụ Công viên Thủ Dầu Một

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 4

Nhà hàng tiệc cưới trong công viên trên phần đất doanh nghiệp mượn

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 5
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 6

Trước đó sau khi mượn đất công viên, doanh nghiệp xây dựng các công trình phục vụ hội nghị, tiệc cưới

Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 7
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 8
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 9
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 10
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 11
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 12
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 13
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 14
Cận cảnh công viên lớn nhất Bình Dương được bàn giao lại sau nhiều năm doanh nghiệp ‘mượn’ ảnh 15

Hồ bơi trong công viên

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.