Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết

Ngoài những chiếc bánh chưng bình thường, ở Trường Sa còn gói bánh chưng bằng lá bàng vuông.
Ngoài những chiếc bánh chưng bình thường, ở Trường Sa còn gói bánh chưng bằng lá bàng vuông.
TPO - Như ở đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa cũng tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Nguyên liệu đầy đủ từ gạo nếp, lá dong, thịt, đỗ xanh, thậm chí cả những chiếc lạt buộc từ ống giang.
Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 1

Theo các chiến sĩ trên đảo, bánh chưng bàng vuông ở đây là "đặc sản" có vị mặn mặn, chát chát của biển đảo quê hương. Thượng úy Lê Hồng Dũng ngắt lá bàng vuông để gói bánh chưng.

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 2

Khuôn bánh được chuẩn bị.

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 3

Gạo nếp...

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 4

... đỗ xanh

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 5

... thịt lợn được đã đầy đủ.

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 6

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa gói bánh chưng ngày Tết

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 7
Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 8

Thắm tình quân dân bên mâm gói bánh chưng.

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 9

Bánh chưng gói xong được mang đi luộc

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 10
Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 11

Vớt bánh chưng lúc nửa đêm

Cận cảnh chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết ảnh 12

Các chiến sĩ vừa nấu bánh chưng, vừa liên hoan văn nghệ

MỚI - NÓNG
Rà soát vướng mắc, mở rộng đối tượng được mua và thuê nhà ở xã hội
Rà soát vướng mắc, mở rộng đối tượng được mua và thuê nhà ở xã hội
TPO - Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Podcast chuyên mục Địa ốc của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp, nghe báo cáo về tình hình thị trường bất động sản.  Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, rà soát các vướng mắc, mâu thuẫn chồng chéo, các quy định chuyển tiếp trong các văn bản luật, nghị định, thông tư để đề xuất sửa đổi đảm bảo minh bạch, dễ hiểu dễ làm.